Giá vé chặng TPHCM-Hà Nội giảm mạnh sau khi tăng tần suất chuyến bay

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau khi tần suất chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội chính thức được tăng lên, mở lại nhiều đường bay từ sau ngày 21.10, giá vé máy bay chặng này đã giảm mạnh so với vài ngày trước khi tần suất chuyến bay bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Tần suất chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội vừa chính thức được tăng lên so với giai đoạn thí điểm 10-20.10.

Cụ thể, từ ngày 21.10-30.11, các đường bay Hà Nội - TPHCM, TPHCM - Đà Nẵng và ngược lại sẽ được khai thác thác với tần suất không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21.10-14.11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15.11- 30.11. Các đường bay khác sẽ được khai thác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều.

Theo khảo sát của Lao Động vào ngày 22.10, vé chặng bay TPHCM - Hà Nội đang còn khá nhiều và giá đều giảm so với mức giá cách đây vài ngày. Cụ thể, theo khảo sát hiện tại Hãng hàng không quốc gia VietnamAirlines đang bán vé đường bay TPHCM - Hà Nội từ ngày 24 - 31.10 với mức giá dao động từ 2,1 triệu đồng đến 3,1 triệu đồng đối với loại vé phổ thông một chiều đã bao gồm thuế phí. Sang tháng 11, mức giá vé chặng này giảm xuống phổ biến ở mức hơn 1,2 triệu đồng/vé phổ thông một chiều đã bao gồm thuế phí.

Giá vé đường bay TPHCM-Hà Nội của hãng Vietnam Airlines. Ảnh chụp màn hình ngày 22.10.
Giá vé đường bay TPHCM-Hà Nội của hãng Vietnam Airlines. Ảnh chụp màn hình ngày 22.10

Trong khi đó, hãng Vietjet đang bán vé chặng này ở mức giá từ 1,6 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí. Một số chuyến của Vietjet khởi hành từ TPHCM thêm một điểm dừng ở Đà Nẵng trước khi đến Hà Nội có giá "mềm" hơn ở mức hơn 1,3 triệu đồng/vé một chiều đã bao gồm thuế phí.

Giá vé bay chặng TPHCM-Hà Nội của hãng Vietjet. Ảnh chụp màn hình ngày 22.10.
Giá vé bay chặng TPHCM-Hà Nội của hãng Vietjet. Ảnh chụp màn hình ngày 22.10

Trước đó, trong tuần đầu tháng 10, vé các chặng bay này thường xuyên lên đến 3,6 triệu đồng khi chỉ có Vietnam Airlines được phép khai thác một chuyến mỗi ngày và chỉ chở không quá 50% lượng ghế. Thậm chí, khi hết vé một số hành khách còn phải mua vé 1 chặng dừng ở Đà Nẵng với mức giá gần bằng giá bay thẳng ở mức 3,5 triệu đồng. Một số thời điểm hết vé phổ thông, hành khách có nhu cầu từ TPHCM đi Hà Nội phải mua vé thương gia khoảng 7,6 triệu đồng.

Hiện tại, Vietnam Airlines đã khôi phục gần như toàn bộ mạng bay nội địa với 40 chặng. Từ ngày 21.10-30.11, nhiều đường bay được mở lại kết nối tới các điểm đến mới như Côn Đảo, Ðiện Biên, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Lâm Đồng... Tần suất các đường bay cũng được bố trí tăng dần qua từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vietjet cũng khôi phục khai thác toàn bộ đường bay kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố từ ngày 21.10. Hãng này đặt mục tiêu mở lại 48 đường bay nội địa vào 30.11.

Hãng Bamboo Airways cũng khôi phục và tăng tần suất 31 đường bay nội địa, trong đó 15 đường bay khứ hồi kết nối với Hà Nội, 17 đường bay bay khứ hồi kết nối với TPHCM trong thời gian từ nay đến 31.10. Bên cạnh đó, hãng cũng dự kiến mở lại các đường bay đi đến Đà Nẵng, không qua Hà Nội và TPHCM.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sau khi tăng tần suất đường bay TPHCM-Hà Nội

Khánh Linh - Chân Phúc |

Trong ngày đầu tiên sau khi chính thức có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp hành khách đến làm thủ tục. Hãng bay đã tăng cường nhân viên mặt đất hỗ trợ hành khách về việc chuẩn các giấy tờ cần thiết.

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Dự kiến mức tăng, giảm giá vé đường sắt từ ngày 1.10

Minh Hạnh |

Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến từ ngày 1.10.2021 sẽ chạy lại tàu khách và sẽ áp dụng chính sách giá vé linh hoạt đối với hành khách mua vé tàu xa ngày và cận ngày khi tàu khách chạy trở lại.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sau khi tăng tần suất đường bay TPHCM-Hà Nội

Khánh Linh - Chân Phúc |

Trong ngày đầu tiên sau khi chính thức có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp hành khách đến làm thủ tục. Hãng bay đã tăng cường nhân viên mặt đất hỗ trợ hành khách về việc chuẩn các giấy tờ cần thiết.

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Dự kiến mức tăng, giảm giá vé đường sắt từ ngày 1.10

Minh Hạnh |

Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến từ ngày 1.10.2021 sẽ chạy lại tàu khách và sẽ áp dụng chính sách giá vé linh hoạt đối với hành khách mua vé tàu xa ngày và cận ngày khi tàu khách chạy trở lại.