Giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp Đắk Lắk gặp khó

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao chóng mặt, cùng với các địa phương khác trên cả nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn...

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tây (trụ sở đóng chân tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, thời gian qua giá sắt, đá, cát... bỗng dưng tăng cao chóng mặt. Từ đó, những gói thầu có thời gian thi công dưới 12 tháng, doanh nghiệp đã ký kết trước đó đều bị ảnh hưởng, lỗ vốn nặng nề. Bởi lẽ, khi giá thành bỗng dưng đội lên quá cao (đến 40%) trong khi hợp đồng đấu thầu, quyết toán dự án trước đó vẫn giữ nguyên, không đổi. Nhìn chung, tình hình kinh doanh của đơn vị đang khá ảm đạm.

Cùng chung tâm trạng, một chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (trụ sở đóng chân ở huyện Ea Hleo) tâm sự, giá cả vật liệu leo thang khiến rất nhiều doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện đều "bất động", không làm ăn được gì. Giá sắt, thép trong nước tăng theo đà của thị trường thế giới nên doanh nghiệp đành chấp nhận. Không chỉ vậy, giá đá cũng tăng chóng mặt.

Ví dụ, theo thoả thuận hợp đồng thì doanh nghiệp bán đá cho đơn vị với giá khoảng 200.000 nghìn đồng/khối nhưng thực tế thì lên cao ở mức 400.000 đến 500.000 đồng/khối, ai mua thì mua, không mua thì thôi. Các dự án cơ sở mà những doanh nghiệp xây dựng nhận thầu (thuộc thẩm quyền UBND huyện Ea H'Leo phê duyệt) đều lỗ nặng.

Một công trường xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh hoạ: Bảo Trung
Một công trường xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh hoạ: Bảo Trung
Một công trường xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh hoạ: Bảo Trung

Đại diện Sở Công thương Đắk Lắk cho hay, việc giá cả vật liệu xây dựng như cát, đá... leo thang thuộc thẩm quyền nắm bắt, giải quyết của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp (đoàn liên ngành) giải quyết.

Trước tình hình trên, ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục quản lý Thị trường Đắk Lắk thông tin, đã cử người đi các thành phố, huyện, thị xã ở tỉnh để nắm tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng. Nếu phát hiện có trường hợp găm hàng, nâng giá bán vật liệu bất hợp lý sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Dừng các sự kiện lớn để tập trung chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk quyết định dừng các lễ hội lớn dự kiến được tổ chức trong dịp lễ 30.4 và 1.5 để tập trung phòng chống dịch bệnh.

"Xe dù bến cóc" lộng hành: Sở GTVT Đắk Lắk và UBND huyện Cư Kuin vào cuộc

BẢO TRUNG |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh nạn "Xe dù bến cóc" lộng hành ở địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã cử người làm việc với các nhà xe có dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, UBND huyện Cư Kuin cũng đã họp bàn đưa ra các phương án giải quyết, tránh thất thu thuế của địa phương...

Đắk Lắk: Xử lý thanh niên xúc phạm công an làm căn cước công dân

BẢO TRUNG |

Ngày 27.4, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc T.Q.T. (20 tuổi, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) do có hành vi lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng Công an làm căn cước công dân để xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đắk Lắk: Dừng các sự kiện lớn để tập trung chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk quyết định dừng các lễ hội lớn dự kiến được tổ chức trong dịp lễ 30.4 và 1.5 để tập trung phòng chống dịch bệnh.

"Xe dù bến cóc" lộng hành: Sở GTVT Đắk Lắk và UBND huyện Cư Kuin vào cuộc

BẢO TRUNG |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh nạn "Xe dù bến cóc" lộng hành ở địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã cử người làm việc với các nhà xe có dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, UBND huyện Cư Kuin cũng đã họp bàn đưa ra các phương án giải quyết, tránh thất thu thuế của địa phương...

Đắk Lắk: Xử lý thanh niên xúc phạm công an làm căn cước công dân

BẢO TRUNG |

Ngày 27.4, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc T.Q.T. (20 tuổi, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) do có hành vi lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng Công an làm căn cước công dân để xử lý theo quy định.