Giá vàng ngày 25.7: Bất ngờ trượt sâu, run tay mua bán

L.Hương |

Giá vàng hôm nay 25.7 ngay từ đầu phiên đã chứng kiến xu hướng giảm giá. Giá vàng SJC trong nước rớt từ 70 - 90 nghìn đồng/lượng. Tình hình thị trường vàng miếng trong ngày hôm qua giao dịch khá ảm đạm, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (25.7), Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,24 – 36,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), giảm 40 nghìn đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 36,25 - 36,31 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức: 34,44-34,89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 30 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng SJC trong nước từ ngày 22.7 đến 25.7

Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 36,18 – 36,36 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 70 nghìn đồng ở chiều mua vào và 90 nghìn đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 24.7.

Theo các chuyên gia PNJ, tình hình thị trường vàng miếng hôm qua giao dich khá ảm đạm, tổng lượng giao dịch vàng miếng tại Công ty PNJ trong ngày hôm qua đạt hơn 130 lượng, giảm gần 35% so với những ngày giao dịch thông thường khác. Khối lượng giao dịch trên toàn thị trường vẫn khá thấp, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu.

Giá vàng thế giới hiện đang niêm yết ở mức 1254,80 – 1255,80 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ngày 24.7

Thị trường vàng thế giới phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh lên mức 1258 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống và ổn định ở mức 1254 USD /ounce. Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào tối thứ 4 và số liệu GDP của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6 tuần này, hai thông tin này sẽ tác động rất lớn đến thị trường trong ngắn hạn. 

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 25.7 là 22.429 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước đó. Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay đang niêm yết ở mức 22.695 – 22.765 VND/USD (mua vào- bán ra), tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó một ngày.

 

L.Hương
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra NHNN tiết lộ gì về vụ OceanBank rơi vào tay nhà đầu tư ngoại?

Lan Hương |

Gần đây, thị trường tài chính ngân hàng nóng lên trước tin đồn Ocean Bank sắp hoàn tất thủ tục để bán cho một ngân hàng nước ngoài trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, ông Bùi Huy Thọ - Vụ trưởng vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng (Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng- NHNN) - cho biết: “Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ đang ở giai đoạn 2 của quá trình soát xét, đánh giá toàn diện Ocean Bank”.

Công an đòi giấy tờ ôtô gốc đẩy ngân hàng vào thế “thả gà ra đuổi“

Lan Hương |

Đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) cho biết, hiện các ngân hàng (NH), đặc biệt là những ngân hàng thương mại (NHTM) có dịch vụ cho vay tiêu dùng mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn đang rất lo lắng. Nếu để bên thế chấp vừa giữ ôtô vừa giữ bản chính giấy đăng ký xe thì khách hàng vay vốn có thể tự động chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm đồ..., như vậy chẳng khác nào "thả gà ra đuổi".

Hoàng Anh Gia Lai “lạc trôi” về đâu khi bầu Đức “ôm mộng” bán chuối, chanh leo, thanh long?

Lan Hương |

Do đầu tư mạnh vào cao su và cọ dầu khiến bầu Đức phải đối diện với số nợ lớn. Cổ phiếu HAG từ đầu năm 2017 có lúc rớt “thảm” xuống còn 5000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm đó, có người còn đặt câu hỏi “Với 5000 đồng, bạn sẽ mua 1 cốc trà đá, mớ rau hay đi mua cổ phiếu?”. Bầu Đức từng chia sẻ “Năm qua HAGL không quan hệ được với bất kỳ ngân hàng nào, dòng tiền nuôi công ty từ trái cây mà chủ yếu là chanh dây và thanh long”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh tra NHNN tiết lộ gì về vụ OceanBank rơi vào tay nhà đầu tư ngoại?

Lan Hương |

Gần đây, thị trường tài chính ngân hàng nóng lên trước tin đồn Ocean Bank sắp hoàn tất thủ tục để bán cho một ngân hàng nước ngoài trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, ông Bùi Huy Thọ - Vụ trưởng vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng (Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng- NHNN) - cho biết: “Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ đang ở giai đoạn 2 của quá trình soát xét, đánh giá toàn diện Ocean Bank”.

Công an đòi giấy tờ ôtô gốc đẩy ngân hàng vào thế “thả gà ra đuổi“

Lan Hương |

Đại diện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) cho biết, hiện các ngân hàng (NH), đặc biệt là những ngân hàng thương mại (NHTM) có dịch vụ cho vay tiêu dùng mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn đang rất lo lắng. Nếu để bên thế chấp vừa giữ ôtô vừa giữ bản chính giấy đăng ký xe thì khách hàng vay vốn có thể tự động chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm đồ..., như vậy chẳng khác nào "thả gà ra đuổi".

Hoàng Anh Gia Lai “lạc trôi” về đâu khi bầu Đức “ôm mộng” bán chuối, chanh leo, thanh long?

Lan Hương |

Do đầu tư mạnh vào cao su và cọ dầu khiến bầu Đức phải đối diện với số nợ lớn. Cổ phiếu HAG từ đầu năm 2017 có lúc rớt “thảm” xuống còn 5000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm đó, có người còn đặt câu hỏi “Với 5000 đồng, bạn sẽ mua 1 cốc trà đá, mớ rau hay đi mua cổ phiếu?”. Bầu Đức từng chia sẻ “Năm qua HAGL không quan hệ được với bất kỳ ngân hàng nào, dòng tiền nuôi công ty từ trái cây mà chủ yếu là chanh dây và thanh long”.