Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại TPHCM được niêm yết 36,61 - 36,71 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng so với phiên giao dịch trước.
Ở Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,59 - 36,69 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng ở hai chiều mua - bán so với chốt phiên trước.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng thương hiệu SJC được niêm yết đầu phiên 36,60 - 36,70 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng so với hôm qua.
Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 đồng ở chiều mua và 10.000 đồng ở chiều bán, giá vàng 9999 dao động ở mức 36,61 – 36,73 triệu đồng/lượng.
Vàng DOJI trong phiên giao dịch ngày 5.9 được niêm yết tại TPHCM với mức 36,61 - 36,71 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng so với hôm qua. Tại Hà Nội, giá vàng DOJI ở mức 36,59 - 36,69 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với phiên giao dịch trước.
Tới đầu giờ sáng 5.9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.194 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.199 USD/ounce.
Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.
Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng mạnh. Đồng USD tăng mạnh trong khi hầu hết các đồng tiền ở các thị trường mới nổi như peso của Argentine, lira của Thổ Nhĩ Kỳ, rand của Nam Phi, real của Brazil... giảm nhanh khi tình hình kinh tế sa sút. Các đồng tiền này vẫn ở trong tình trạng bị bán tháo. Đồng peso của Argentina mất giá 16% trong tuần trước và có thể còn tiếp tục giảm.
Giới đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi và tìm tới đồng USD sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tuyên bố với các phụ tá của ông rằng ông đã sẵn sàng cho việc áp đặt các mức thuế đối với một lượng hàng hóa nhập khẩu nữa từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD ngay khi quá trình tham vấn công chúng kết thúc, ngay trong tuần này.
Đồng thời, giá vàng thế giới giảm sâu là do ông Trump đưa ra thông điệp rằng có thể Mỹ không cần ký hiệp định thương mại mới với Canada, khi hiệp định này không có lợi cho nước Mỹ. Dù chưa chính thức, nhưng nhà đầu tư lo ngại Canada có thể đứng ngoài cuộc chơi trong quan hệ thương mại Bắc Mỹ.