Tập đoàn Doji TPHCM hiện niêm yết vàng miếng ở mức 36,60 - 36,70 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,60 - 36,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 10 nghìn đồng so với hôm qua.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,72 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 20 nghìn đồng so với hôm qua.
Giá vàng SJC được Công ty Phú Quý niêm yết ở mức 36,62 - 36,72 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Vàng nhẫn sáng nay được các doanh nghiệp tăng giá mạnh so với chốt phiên trước. Vàng nhẫn Phú Quý 24K hôm nay được Công ty Phú Quý niêm yết ở mức 34,4 – 34,8 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.
Giá vàng thế giới tới đầu giờ sáng 13.9 (giờ Việt Nam) giao ngay đứng ở mức 1.195 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.201 USD/ounce.
Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.
Các chuyên gia kinh tế nhận định giá vàng hôm qua tăng khi đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt sau khi hy vọng về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sống lại do Canada nhượng bộ trong giải quyết các bất đồng về hiệp định này.
Chỉ số Dollar Index giảm sau khi có tin Canada cho biết sẵn sàng cho Mỹ tiếp cận thị trường sữa nước này như một bước nhượng bộ trong đàm phán để cứu hiệp định NAFTA.
Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đang chịu áp lực bán ra do giới đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Giới đầu tư mua vào USD mỗi khi căng thẳng lên một bậc mới vì họ tin rằng Mỹ sẽ bị thiệt hại ít hơn từ cuộc chiến này.
Ngày 11.9, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã công bố văn kiện của Trung Quốc yêu cầu Tổ chức này cho phép trừng phạt Mỹ vì áp dụng các biện pháp chống bán phá giá trái quy định đối với các sản phẩm của Trung Quốc.
Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, WTO cần trừng phạt thương mại trị giá 7 tỉ USD mỗi năm đối với Mỹ do phía Mỹ vi phạm các quy định của Tổ chức này.
Tháng 10.2016, báo cáo của nhóm chuyên gia WTO cho thấy việc Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với 13 sản phẩm cơ điện, công nghiệp nhẹ... của Trung Quốc là trái quy định của WTO.