Giá trị xuất khẩu, tiêu dùng từ mủ và gỗ caosu tăng mạnh

Vũ Long |

Caosu là một trong những nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 2 tỉ USD/năm. Đặc biệt, gỗ caosu là nguồn nguyên liệu có nguồn gốc an toàn.

Sáng 27.4, tại hội thảo Liên kết tiêu thụ sản phẩm caosu tiểu điền: Thực trạng và ý nghĩa đối với sản xuất caosu bền vững tại Việt Nam, đại diện Viện Nghiên cứu Caosu Việt Nam (RRIV), cho biết: Xuất khẩu nguyên liệu caosu thiên nhiên của Việt Nam tăng gấp 1,6 lần về lượng cũng như kim ngạch trong giai đoạn 2015 – 2019.

Năm 2020, lượng xuất khẩu đạt khoảng 1,75 triệu tấn quy khô, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,38 tỉ USD.

Theo Hiệp hội Caosu Việt Nam, gỗ caosu hiện đã trở thành một trong những nguồn cung gỗ nguyên liệu trong nước quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam.

Nguồn cung này ngày càng quan trọng bởi gỗ caosu trong nước được coi là gỗ có nguồn gốc pháp lý rõ ràng, chất lượng và công dụng tốt, sử dụng tạo ra các sản phẩm đa dạng được thị trường ưa chuộng.

Caosu đóng góp nguồn cung gỗ nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc an toàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Caosu đóng góp nguồn cung gỗ nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc an toàn. Ảnh minh họa: Vũ Long

Mỗi năm, lượng gỗ caosu cung ra thị trường khoảng 4,8 triệu mét khối (m3) gỗ quy tròn, với 87% lượng cung này được đưa vào sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, phần còn lại (13%) được sử dụng nội địa.

Con số thống kê từ Hiệp hội Caosu Việt Nam cho thấy, năm 2020, giá trị các mặt hàng gỗ được làm từ gỗ caosu xuất khẩu đạt gần 2,4 tỉ USD, tăng gấp đôi từ con số 1,2 tỉ USD năm 2015. Xu hướng thị trường cho thấy kim ngạch xuất khẩu đang tiếp tục mở rộng.

"Nguồn cung gỗ caosu nguyên liệu phục vụ nội địa cũng lớn, khoảng 5,5 triệu m3/năm, là nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành chế biến, để tạo sản phẩm xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản" - ông Võ Hoàng An - Phó Chủ tịch Hiệp hội Caosu Việt Nam nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gỗ tròn xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu từ Châu Phi và nguy cơ rủi ro lớn

Vũ Long |

Việc nhập khẩu gỗ tròn từ các nước, chủ yếu từ Châu Phi làm tăng nguy cơ rủi ro cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn một số nước, nhưng dự báo xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh

Phong Nguyễn |

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 21,2 tỉ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm, cùng với Trung Quốc và Châu Âu (EU), Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gỗ tròn xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu từ Châu Phi và nguy cơ rủi ro lớn

Vũ Long |

Việc nhập khẩu gỗ tròn từ các nước, chủ yếu từ Châu Phi làm tăng nguy cơ rủi ro cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn một số nước, nhưng dự báo xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh

Phong Nguyễn |

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 21,2 tỉ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm, cùng với Trung Quốc và Châu Âu (EU), Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.