Giá thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ tăng đến 60% vẫn "cháy" xe

Theo TTXVN |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Người lao động sẽ được nghỉ lễ 4 ngày và đây cũng là dịp để mọi người lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng, du lịch, tham quan hoặc về thăm quê. Chính vì vậy, nhiều gia đình có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái, khiến thị trường này cung không đủ cầu, dẫn đến giá thuê xe tự lái tăng đột biến.

Nhiều gia đình có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái.
Nhiều gia đình có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái.
Khảo sát các điểm cho thuê xe tự lái trên phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng), Tây Sơn, La Thành, Thái Thịnh (quận Đống Đa); Hoàng Mai (quận Hoàng Mai)… Lê Văn Lương (Thanh Xuân), Đội Cấn (Ba Đình) của Hà Nội… cho thấy, giá thuê đã tăng từ 30% - 60% so với ngày thường.

Hiện dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, Toyota Fortuner đến thời điểm này đã kín lịch thuê, doanh nghiệp chỉ còn xe 5 chỗ. Mặc dù xe 5 chỗ chưa ở tình trạng “cháy xe” như xe 7 chỗ nhưng để thuê được loại xe này, khách hàng nên đặt cọc sớm không cũng sẽ không còn.

Anh Phạm Văn Cường (ở Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, rút kinh nghiệm từ năm trước, dịch vụ thuê xe càng cận ngày nghỉ lễ càng đắt và khan hiếm nên năm nay anh đã bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái từ đầu tháng 3 dương lịch.

Theo anh Cường, mặc dù chi phí thuê xe dịp nghỉ lễ cao hơn so với ngày thường, nhưng do đến ngày nghỉ lễ mọi người đi lại đông nên đi xe khách chật chội. Gia đình anh có 5 người, con còn nhỏ nên phải thuê xe tự lái để đi lại được thuận tiện, thoải mái.

“Giá thuê xe tăng hơn 50% so với ngày thường, từ 800.000 đồng/ngày lên 1.300.000 đồng/ngày mà phải thuê theo block 4 ngày. Tôi cũng khảo giá nhiều chỗ, cuối cùng chốt thuê 1 xe Innova 7 chỗ cho 4 ngày nghỉ lễ này. Giá cao cũng phải chấp nhận vì ngày nghỉ lễ ai cũng có nhu cầu sử dụng xe đi lại”, anh Cường cho biết.

Hiện giá cho thuê xe tự lái các mẫu xe nhỏ như Kia Morning, Huyndai Getz, Chevrolet Spark, Hyundai i10 phổ biến ở mức từ 800.000 - 850.000 đồng/ngày, trong khi ngày thường dao động từ 600.000 - 650.000 đồng/ngày. Các dòng xe lớn hơn như Kia Forte, Toyota Vios số tự động giá thuê ngày thường từ 750.000 - 800.000 đồng/ngày thì trong kỳ nghỉ lễ là 1 triệu đồng/ngày; hay dòng xe 7 chỗ như Innova, Fortuner, Escape, Everest, SantaFe tùy vào chất lượng và “ đời xe” có giá cho thuê từ 1 - 1,2 triệu đồng/ngày.

Không chỉ tăng giá, các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái chỉ cho thuê theo hợp đồng đủ 4 ngày nghỉ lễ, không đồng ý cho thuê 1 - 2 ngày như trước. Đồng thời ngoài tiền thuê xe, khách hàng phải trả thêm từ 100.000 - 200.000 đồng/xe/ngày.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người tiêu dùng phản ánh, mặc dù giá thuê xe tự lái tăng cao nhưng vào thời điểm hiện tại, họ cũng chỉ được xếp vào danh sách “chờ” được thuê xe vì phía cho thuê cũng chưa dám hứa chắc chắn sẽ còn xe cho thuê vào kỳ nghỉ 30.4. “Họ làm như vậy có nghĩa là nếu quá đông người đặt thì khả năng cao nhà xe sẽ nâng giá để chọn khách, có khi tới lúc đó giá thuê sẽ là một con số khác”, người tiêu dùng phản ánh.

Thực tế cho thấy, giá thuê xe tự lái tăng cao, cung không đủ cầu nên nhiều người lựa chọn phương tiện đi lại bằng thuê xe taxi hoặc Grab. Anh Đặng Lê Minh, quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chia sẻ, nếu thuê xe taxi 7 chỗ trọn gói về Hoằng Hóa chi phí 1,7 - 1,8 triệu đồng/xe, tính ra mỗi người chỉ mất hơn 200.000 đồng, lại được đưa đón tận nơi và tự do thoải mái suốt cả hành trình.

Thậm chí nhiều khi còn “săn” được taxi chiều về, giá cước giảm đến 70 - 80%, tính ra rẻ hơn so với thuê xe tự lái. Đặc biệt là không phải căng thẳng khi lái xe, lo va quệt bị, hỏng hóc phải sửa chữa và các chi phí đổ xăng, cầu đường và các khoản phát sinh khác.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.