Giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, người chăn nuôi có nguy cơ thua lỗ

Vũ Long |

Trong khi giá lợn hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi lại đồng loạt tăng, khiến nhiều người chăn nuôi quy mô nhỏ có nguy cơ thua lỗ.

Giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng

Nguồn tin từ các thành viên thuộc Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, nhiều doanh nghiệp hàng đầu về cung ứng thức ăn chăn nuôi như C.P, Cargill, ADM, Vina, BB Sun Việt Nam, ABC Việt Nam… đã có thông báo chính thức gửi đại lý và khách hàng về việc tăng giá bán thức ăn chăn nuôi.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện của ANOVA FEED - một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Việt Nam - cho biết: Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước đã tăng trung bình từ 6-7 đợt trong tháng qua.

Cụ thể, từ 10.5, giá thức ăn chăn nuôi của Công ty Vina miền Bắc (nhà máy Hải Dương và Hà Nam) sẽ được bán theo giá mới. Trong đó, sản phẩm 100S tăng giá tới 3.000 đồng/kg; các sản phẩm còn lại (bao gồm cả cám cá) tăng giá 300 đồng/kg.

Do nguyên liệu ngày càng tăng cao nên giá bán các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm thương hiệu PRESENCE, COFNA, EVIALIS của Công ty TNHH Guyomarc’h - VCN cũng tăng từ 300 - 400 đồng/kg từ hôm nay (7.5.2021).

Trước đó, từ ngày 3.5.2021, Công ty Cổ phần ABC Việt Nam cũng thông báo tăng giá thức ăn chăn nuôi đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp ABC, Hoàng Phát. Trong đó, mã sản xuất Baby 01 tăng 4.000 đồng/kg. Mã các sản phẩm H56A, H56S, A2A, GT1 tăng 6.000 đồng/kg. Các loại còn lại tăng 330 đồng/kg...

Đặc biệt, từ 28.4.2021, Công ty TNHH Cargill Việt Nam đã thông báo đến khách hàng thủy sản miền Nam và miền Bắc về việc tăng giá thức ăn chăn nuôi thủy sản. Từ ngày 5.5.2021, giá thức ăn chăn đã tăng từ 250-700 đồng/kg tùy sản phẩm.

Nguy cơ người chăn nuôi thua lỗ

Thông tin từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục cao trong 2 tháng tới do nguyên liệu đầu vào cao và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

“Cứ mỗi lần tăng giá như vậy là cám nội địa, nhỏ lẻ (ít vốn) do không có tiền mua dài ngày mà mua ngay, ăn đong từng tháng, nửa tháng, thậm chí ăn đong theo tuần, theo ngày sẽ gặp vô cùng khó khăn... Nếu không biết co kéo, tính toán sẽ lỗ” – đại diện của ANOVA FEED (đề nghị không nêu tên) chia sẻ.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty Thành Đô Nghệ An - cũng cho biết: “Các công ty nuôi với quy mô lớn sẽ giảm được giá thành, nên nuôi lợn đang có lãi. Nhưng nếu nuôi với quy mô nhỏ, giá thành sẽ cao nên mức lãi không còn nhiều. Đặc biệt, người nuôi gà, vịt đang lỗ nặng vì giá cám quá cao mà giá gia cầm, trứng gia cầm đang quá rẻ”.

Bà Nguyễn Hạnh – chủ một cơ sở chăn nuôi lợn tại Bình Dương cũng cho biết, giá cám đã tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg tùy sản phẩm của từng công ty. Tính ra mức tăng lên đến 15-20% tùy sản phẩm.

“Từ đầu tháng, giá cám tăng cao khiến giá thành mỗi con heo (lợn) tăng từ 400.000-500.000 đồng/kg. Nay giá cám tiếp tục tăng thêm. Nhìn vào cũng biết được người chăn nuôi sắp sẽ có nguy cơ thua lỗ nếu giá heo hơi tiếp tục giảm mà giá cám vẫn neo cao” – bà Hạnh than thở.

Đại diện của Anova Feed cũng thông tin thêm: Nếu mua lợn giống (trọng lượng 20kg/con) thì giá thành lợn thịt hiện nay khoảng 65.000- 70.000 đồng/kg. Nếu doanh nghiệp có lợn nái và tự cung cấp giống thì giá thành chăn nuôi khoảng 55.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hiện nay khoảng 70.000 đồng/kg, có nơi thấp hơn, tính ra sẽ thấy chăn nuôi nhỏ lẻ đang gặp khó khăn, nguy cơ thua lỗ nếu giá cám tiếp tục lên và giá lợn hơi tiếp tục giảm.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Từ 20.4, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về chăn nuôi

Phong Nguyễn |

Ngày 1.3.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP (Nghị định 14) của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Theo đó, từ ngày 20.4 (thời điểm Nghị định 14 có hiệu lực thi hành), tất cả hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, chăn thả, nhân giống… vật nuôi; sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu, công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi… đều bị xử phạt rất nặng.

Hà Tĩnh: “Dịch chồng dịch” gây khó khăn cho chăn nuôi

TRẦN TUẤN |

Hiện nay tại Hà Tĩnh đang xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và cúm H5N6 trên đàn gia cầm khiến ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL

Thiên An |

Ngày 27.2.2021, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện biên giới Tri Tôn. ới tổng mức đầu tư 2.655 tỉ đồng, khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 20.4, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về chăn nuôi

Phong Nguyễn |

Ngày 1.3.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP (Nghị định 14) của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Theo đó, từ ngày 20.4 (thời điểm Nghị định 14 có hiệu lực thi hành), tất cả hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, chăn thả, nhân giống… vật nuôi; sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu, công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi… đều bị xử phạt rất nặng.

Hà Tĩnh: “Dịch chồng dịch” gây khó khăn cho chăn nuôi

TRẦN TUẤN |

Hiện nay tại Hà Tĩnh đang xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và cúm H5N6 trên đàn gia cầm khiến ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL

Thiên An |

Ngày 27.2.2021, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện biên giới Tri Tôn. ới tổng mức đầu tư 2.655 tỉ đồng, khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày.