Gia tăng số người thương vong do mưa đá, giông lốc ở vùng núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Thống kê mới nhất cho thấy, mưa đá và dông lốc đêm 2.3 và sáng 3.3.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 7 tỉnh: Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La, cho thấy, dông, lốc, sét và mưa đá từ tối 2.3 đến chiều tối 4.3.2020 đã khiến 2 người chết (tăng 1 người), 16 người bị thương (tăng 2 người).

2 người bị thiệt mạng đều sinh sống tại tỉnh Hà Giang, là anh Ly Mí Sính, chết do bị điện giật; chị Vàng Thị Dính, chết do bị đá lăn). Trong số 16 người bị thương, Yên Bái có 6 người; Hà Giang 10 người.

Mưa lớn, dông lốc, mưa đá đã khiến 351 nhà ở bị sập; 6.801 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 23 điểm trường và 8 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 35 cột điện bị gãy đổ.

Về nông, lâm nghiệp, mưa đá và dông lốc đã làm hư hỏng 412,9ha lúa; 422,9ha hoa màu; 97ha cây trồng lâu năm; 29,6ha cây trồng hàng năm; 352ha cây ăn quả; 18ha rừng thông, keo, bị thiệt hại.

Về chăn nuôi, có 107 con gia súc và 92 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. Về cây xanh, khoảng  390 cây xanh bị gãy đổ. Ngoài ra, còn 8 ôtô và 7 xe máy bị hư hỏng do cây đổ đè lên.

Mưa đá và dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Ảnh: PCTT
Mưa đá và dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Ảnh: PCTT
Theo chỉ đạo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông tin, cảnh báo sớm đến các địa phương liên quan để nắm bắt tình hình và chủ động các biện pháp ứng phó;

Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và kìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban theo dõi diễn biến thiên tai, tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và tổ chức kiểm tra, tổng hợp thiệt hại, huy động lực lượng để khắc phục hậu quả.

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả; tiếp tục thống kê đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai trong trường hợp vượt quá khả năng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lớn, dông, lốc, sét và mưa đá để thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, giảm thiểu thiệt hại.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Mưa đá rơi dày đặc, Lai Châu bị phủ trắng như tuyết

VY VY |

Trận mưa đá kéo dài 40 phút tại xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khiến cho mọi con đường, sườn đồi ở đây bị phủ trắng, người dân thiệt hại nặng nề.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Mưa đá rơi dày đặc, Lai Châu bị phủ trắng như tuyết

VY VY |

Trận mưa đá kéo dài 40 phút tại xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khiến cho mọi con đường, sườn đồi ở đây bị phủ trắng, người dân thiệt hại nặng nề.