Gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tình trạng nhập lậu gia cầm

Vũ Long |

Tình trạng nhập lậu gia cầm diễn biến phức tạp làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên cả nước.

Ngày 15.9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, tình trạng nhập lậu gia cầm từ bên kia biên giới đang diễn biến phức tạp làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ NNPTNT vừa có văn bản gửi Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Nội dung văn bản ghi rõ: Theo phản ánh của người dân và một số cơ quan truyền thông, thời gian qua hiện tượng buôn bán, vận chuyện trái phép gia cầm giống qua biên giới, đặc biệt từ phía Bắc vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9,… làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm của nước ta.

Gia cầm nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: MOIT
Gia cầm nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: MOIT

Mặc dù Bộ NNPTNT đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyện trái phép gia cầm giống qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm nêu trên chưa được xử lý triệt để và có chiều hướng gia tăng.

Bộ NNPTNT đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyện trái phép gia cầm giống qua biên giới vào Việt Nam.

Đối với Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ NNPTNT đề nghị chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới trong việc ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam.

Với các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; bảo đảm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương; Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép ra, vào Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ, tiêu hủy 600kg vịt đông lạnh nhập lậu

Vũ Long |

Trên 600kg vịt đông lạnh nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ, tiêu hủy.

Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 26.8, lực lượng  Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ  2 đối tượng vận chuyển gia cầm qua biên giới, gồm 7.000 con gà giống nhập lậu.

Bất chấp cấm biên, đối tượng vẫn đưa 6.500 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C- 24263, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vào chiều ngày 16.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giữ, tiêu hủy 600kg vịt đông lạnh nhập lậu

Vũ Long |

Trên 600kg vịt đông lạnh nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ, tiêu hủy.

Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 26.8, lực lượng  Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ  2 đối tượng vận chuyển gia cầm qua biên giới, gồm 7.000 con gà giống nhập lậu.

Bất chấp cấm biên, đối tượng vẫn đưa 6.500 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C- 24263, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vào chiều ngày 16.6.