Gia tăng hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay

Đặng Tiến |

Theo Trung tâm an ninh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã phát hiện trên 40 vụ hành khách vi phạm các quy định về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục hàng không, trong đó có 26 vụ hành khách sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đi máy bay.

Qua mặt cơ quan chức năng bằng giấy tờ giả

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tính riêng từ đầu tháng 9.2020 đến nay, đơn vị này đã phát hiện không ít trường hợp dùng giấy tờ giả để làm thủ tục lên máy bay, nhằm mục đích qua mặt cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 16.9.2020, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện, lập biên bản vi phạm nữ hành khách V.T. N (sinh năm 1990, thường trú tại Tuyên Quang) đã sử dụng sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả. Nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp mang tên Vi Thị Thanh Loan, để làm thủ tục hàng không đi chuyến bay VJ165, chặng bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày này, an ninh sân bay này phát hiện, lập biên bản một vụ việc tương tự khi hành khách T.V.T.T. (sinh năm 1978, thường trú tại An Giang) dùng chứng minh thư giả để làm thủ tục hàng không đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào hồi 7h30 ngày 8.9.2020, Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài lập biên bản vi phạm và biên bản bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận xử lý hành khách Lê Quốc T (sinh ngày 18.8.1983, trú tại Nha Trang - Khánh Hòa) do đã sử dụng Giấy phép lái xe môtô hạng A1 nghi làm giả để làm thủ tục đi chuyến bay VJ469, chặng bay HAN-VCA, dự kiến cất cánh lúc 06h45 cùng ngày. Tiếp đó, vào hồi 17h00 ngày 10.9.2020, Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài tiếp tục biên bản vụ việc và bàn giao cho Đồn công an Nội Bài xử lý đối với anh Nguyễn Thanh L, sinh ngày 1.11.1965, hộ khẩu thường trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng về việc người này sử dụng 1 GPLX (nghi là giả) mang tên Nguyễn Thanh L, sinh ngày 1.11.1968, để đi chuyến bay BL/VN6027, chặng bay HAN-SGN, dự kiến cất cánh lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày. Qua thẩm vấn hành khách khai nhận đã nhờ người quen làm giấy phép lái xe trên mạng với giá 1.000.000đ mà không đến cấp…

Phạt nhiều vẫn không giảm

Đại diện Trung tâm An ninh Hàng cho biết, có thời điểm, ngày nào an ninh sân bay cũng phát hiện hành khách dùng giấy tờ tùy thân không hợp lệ để đi máy bay. Không ít trường hợp hành khách “tiền mất, tật mang”.

Tính riêng đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm An ninh Hàng Nội Bài đã ghi nhận có 42 vụ hành khách vi phạm các quy định về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục hàng không, trong đó có 26 vụ hành khách sử dụng giấy tờ giả mạo. Trong khi đó, năm 2019, lượng khách qua cảng hàng không tăng mạnh mà lực lượng chức năng phát hiện được 66 vụ khách vi phạm quy định về giấy tờ tùy thân trong đó có 23 vụ khách sử dụng giấy tờ giả.

Theo quy định hiện hành, khi đi máy bay, hành khách mang quốc tịch Việt Nam chưa đủ 14 tuổi, cơ quan hàng không chấp nhận hộ chiếu của cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, người giám hộ, không cần mẫu giấy xác nhận nhân thân, bỏ nội dung giấy ủy quyền của cha mẹ, người giám hộ đối với trẻ em. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được phép sử dụng nhiều loại giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân, chứng minh công an nhân dân, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ôtô, môtô của Việt Nam cấp, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.

Đồng thời, theo quy định, khi phát hiện hành khách dùng giấy tờ nhân thân giả hoặc giấy tờ của người khác, an ninh hàng không sẽ từ chối vận chuyển hành khách, đồng thời hủy vé đi máy bay, không được bồi hoàn. Với trường hợp sử dụng giấy tờ nhân thân mang tên người khác vào khu vực cách ly, lên máy bay, Cảng vụ hàng không có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 3-5 triệu đồng theo quy định của nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp sử dụng giấy tờ giả các đơn vị chức năng của hàng không sẽ bàn giao cơ quan công an xử lý.

Theo các chuyên gia hàng không, so với các nước thì các loại giấy tờ để đi máy bay nội địa tại Việt Nam mở rộng hơn, bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau. Trong trường hợp bị mất căn cước công dân, hành khách có thể dùng khoảng 10 loại giấy tờ khác để đi máy bay. Tuy nhiên, nhiều vị khách vẫn không biết hoặc do các đại lý tiếp tay hướng dẫn khiến nhiều người dở khóc vì ham vé giá rẻ, không am hiểu quy định pháp luật, ảnh hưởng đến chuyến bay.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

“Ma trận” sổ đỏ, giấy tờ giả

Cao Nguyên- Việt Dũng- Phạm Đông |

Không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, chỉ sau 2 đến 3 ngày sẽ nhận được một chiếc sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua. Điều đáng nói, những người nhận làm giấy tờ giả này cam kết giống thật 99% và có thể an tâm lưu thông được thoải mái trên thị trường. Sử dụng giấy tờ giả với nhiều mục đích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và gây hoang mang xã hội.

Giấy tờ giả, bác sĩ giả, công an giả đang đe dọa chúng ta

Lê Thanh Phong |

Nếu lúc nào đó, đột nhiên trước cửa nhà bạn có công an đến gõ cửa đòi khám xét, đọc lệnh bắt thì hãy tỉnh táo ngăn lại, yêu cầu có sự tham gia công an phường, cán bộ chính quyền địa phương. Đây là cách để tự bảo vệ mình trước cơn "loạn đồ giả" hiện nay.

Triệt phá 2 đường dây làm biển số xe giả và giấy tờ giả ngay tại “lò”

HÀ ANH CHIẾN |

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại Đồng Nai và TPHCM, thu giữ nhiều máy móc dùng để sản xuất biển số xe giả, giấy tờ giả.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Ma trận” sổ đỏ, giấy tờ giả

Cao Nguyên- Việt Dũng- Phạm Đông |

Không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, chỉ sau 2 đến 3 ngày sẽ nhận được một chiếc sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua. Điều đáng nói, những người nhận làm giấy tờ giả này cam kết giống thật 99% và có thể an tâm lưu thông được thoải mái trên thị trường. Sử dụng giấy tờ giả với nhiều mục đích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và gây hoang mang xã hội.

Giấy tờ giả, bác sĩ giả, công an giả đang đe dọa chúng ta

Lê Thanh Phong |

Nếu lúc nào đó, đột nhiên trước cửa nhà bạn có công an đến gõ cửa đòi khám xét, đọc lệnh bắt thì hãy tỉnh táo ngăn lại, yêu cầu có sự tham gia công an phường, cán bộ chính quyền địa phương. Đây là cách để tự bảo vệ mình trước cơn "loạn đồ giả" hiện nay.

Triệt phá 2 đường dây làm biển số xe giả và giấy tờ giả ngay tại “lò”

HÀ ANH CHIẾN |

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại Đồng Nai và TPHCM, thu giữ nhiều máy móc dùng để sản xuất biển số xe giả, giấy tờ giả.