Giá tăng cao, làng hoa Tết hơn 20 năm tuổi vẫn được thương lái thu mua sạch vườn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thời điểm hiện tại, vụ hoa Tết 2022 của bà con làng hoa An Khương (huyện Châu Thành) được thương lái đặt cọc thu mua sạch vườn và giá bán cao hơn nhiều so với năm trước.

Thở phào nhẹ nhõm

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, làng hoa An Khương ở huyện Châu Thành trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn bao giờ hết. Người người nhà nhà tất bật tưới nước, chăm hoa để thương lái đến chở đi.

Dù ảnh hưởng dịch bệnh và tình hình hình vật tư tăng giá trong những ngày qua nhưng vụ hoa Tết năm nay khởi sắc, bà con trồng hoa được mùa, được giá ai cũng phấn khởi.

Theo Ban Giám đốc Hợp tác xã trồng hoa kiểng An Khương, các giống hoa được hợp tác xã trồng chủ yếu có thời gian sinh trưởng ngắn từ 2-2,5 tháng như vạn thọ, cúc, hướng dương, cát tường… Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh còn phức tạp, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm 30% lượng hoa trồng so với mọi năm.

Đến thăm hộ anh Lê Thanh Vũ, người đã trồng hoa Tết hơn 10 năm, anh Vũ cho hay, năm nay, một mình anh đi ngược với mọi người.

“Năm nay, tôi trồng 10.000 chậu, thử “làm liều” 1 lần. Khi các hộ giảm số lượng thì tôi vẫn tăng và trồng nhiều nhất trong các hộ. Đến thời điểm này thì sạch vườn, thương lái cọc mua hết rồi, các hộ khác cũng vậy. Phải nói là nhẹ cả người, bà con mình ăn Tết ngon lành”.

Không riêng gì hộ anh Vũ mà những hộ trồng hoa nơi đây đều thở phào nhẹ nhõm khi hoa đều “đã có chủ”. Thương lái đặt mua hết các vườn, chỉ vài hộ chừa lại một ít để bán lẻ hoặc do có khách đặt riêng. Bình quân mỗi cặp chậu hoa được thương lái thu mua đều tăng từ 6 đến 10 ngàn/cặp so với năm trước.

1 số nơi trong tỉnh Kiên Giang như Hòn Đất, xã Phí Thông (Tp Rạch Giá) bà con đã bán hoa dần dần phục vụ nhu cầu trang trí và cúng trong nhà. Ảnh: PV
Một số nơi trong tỉnh Kiên Giang như Hòn Đất, xã Phí Thông (TP Rạch Giá), bà con đã bán hoa dần dần phục vụ nhu cầu trang trí và cúng trong nhà. Ảnh: PV

Chị Trần Ngọc Thanh, ngụ thành phố Rạch Giá cho biết, năm nào, chị cũng lấy hoa từ các nhà vườn về bán lẻ tại trung tâm thương mại Rạch Giá.

“Năm nay, giá mua từ nhà vườn khá cao, vì vậy nên khi bán lẻ thì cũng sẽ có tăng lên. Giờ là chuẩn bị nhập hoa về để kịp bán trước đợt đầu cho các hộ gia đình mua về cúng ông Táo”, chị Thanh nói.

Mong bà con trở lại với nghề

Theo những hộ trồng hoa chia sẻ, những năm chưa có dịch COVID-19 thì bà con trồng hoa tới đâu là có thương lái đặt thu mua sẵn tới đó, giá hoa lên xuống không đột biến. Chỉ có khi bị dịch "hành" thì giá hoa sụt giảm nhiều, vụ hoa Tết èo ọt, bà con nản và bỏ trồng hoặc trồng giảm số lượng.

Nghề trồng hoa Tết đã có hơn 20 năm ở ấp An Khương với không khí tất bật và cảnh sắc đẹp mê mẩn khi hoa cùng nở khoe sắc.

Ông Trần Bá Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Hòa cho biết, do giá phân bón, vật tư tăng khá cao nên giá hoa năm nay cũng bị đẩy lên nhiều.

“Hiện tại thì các hộ trồng hoa đều có thương lái thu mua hết rồi, bà con mình an tâm ăn Tết rồi. Không chỉ có vụ này mà địa phương cũng mong cuộc sống bình ổn trở lại, sớm hết dịch để bà con có động lực quay trở lại nghề trồng hoa Tết ở những vụ mùa sau”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 17.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về nước nhân dịp nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại trường về nước thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 17.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về nước nhân dịp nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại trường về nước thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.