Giá tăng, các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt?

Lục Tùng |

An Giang – Giá xăng dầu tăng, liệu các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt ?

Chiều 21.2, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xác nhận, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn bán bình thường dù giá xăng dầu tăng. Nhiều cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động trước đây cũng đã buôn bán bình thường trở lại. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động và kết nối tích cực của cơ quan chức năng.

Giá tăng, nhưng hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn buôn bán bình thường. Ảnh: LT
Giá tăng, nhưng hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn buôn bán bình thường. Ảnh: LT

Theo đó, qua giám sát, xác minh, bước đầu xác định có 26/30 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tạm ngưng hoạt động trước đó, đã hoạt động trở lại. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 4 cửa hàng tạm ngừng kinh doanh nên không ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo ông Hồ, trước đó, do áp lực về nhu cầu tăng cao mùa nắng và Tết, đã làm gia tăng nhu cầu cung ứng xăng dầu. Tuy nhiên do không được đảm bảo kịp thời đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, phát sinh tình trạng bất cập. Cụ thể một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, bán nhỏ giọt... Qua xác minh, xác định đa phần các cửa hàng tạm ngưng hoạt động là do yếu tố khách quan, như: nguồn cung không kịp thời, không có nhân viên phục vụ do nghỉ Tết, mức chi hoa hồng của các thương nhân phân phối rất thấp...

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và chủ động kết nối để các cửa hàng hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và chủ động kết nối để các cửa hàng hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: PV

Theo ông Hồ, có thời điểm mức chi hoa hồng bằng không nên không đủ bù đắp chi hoạt động kinh doanh. Theo ông Hồ, các trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, bán nhỏ giọt, không còn xăng để bán… đều được lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, giám sát; xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả cho thấy phần lớn bồn chứa của các cửa hàng đều không còn xăng. Trong khi đó, phần lớn các cửa hàng dạng này có quy mô nhỏ và mặt khác các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh và cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đặc biệt, sau khi giá xăng tăng, các cơ quan chức năng ở An Giang đã lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát với việc kết nối... Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối được nguồn hàng và trở lại buôn bán bình thường.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu treo biển "nghỉ bán vì không có lãi" ở An Giang đã hoạt động trở lại

Lâm Điền |

An Giang - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu treo biển "nghỉ bán vì không có lãi" ở An Giang đã hoạt động trở lại

Lâm Điền |

An Giang - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.