Giá tăng 14%, xuất khẩu caosu “bùng nổ” tại nhiều thị trường lớn

Vũ Long |

Khối lượng caosu xuất khẩu của Việt Nam tăng 79,6% và giá trị kim ngạch tăng tới 111,6%, xuất khẩu caosu có thể hưởng lợi khi nguồn cung thế giới giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), khối lượng caosu xuất khẩu tháng trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 486 nghìn tấn và 817 triệu USD, tăng 79,6% về khối lượng và tăng 111,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ là 3 thị trường tiêu thụ caosu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021, chiếm thị phần lần lượt là 64,2%, 5,1% và 2,7%.

Trong các tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu caosu tăng ở tất cả các thị trường chính. Giá caosu xuất khẩu bình quân cũng tăng mạnh: Chỉ tính riêng 3 tháng của năm 2021 đã đạt 1.660 USD/tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều đáng ghi nhận là, Hoa Kỳ có xu hướng tăng nhập khẩu caosu từ Việt Nam trong khi giảm nhập khẩu từ một số thị trường chính như Thái Lan, Indonesia. Thị phần caosu của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 1,99% trong quý I/2020, lên 3,09% trong quý I/2021.

Trong quý I/2020, Việt Nam là thị trường cung cấp caosu lớn thứ 10 cho Hoa Kỳ với 13,72 nghìn tấn, trị giá 23,47 triệu USD, tăng 48,6% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản nhận định: Bên cạnh việc đóng cửa nhà máy do đại dịch và tình trạng thiếu chip, ngành công nghiệp sản xuất ôtô toàn cầu đang tiếp tục phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn cung caosu. Mặt khác, nguồn cung caosu toàn cầu bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển quay trở lại, cùng với việc Trung Quốc tăng cường dự trữ và dịch bệnh COVID-10 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng đến sản lượng caosu cung cấp ra thị trường.

Theo đó, các chuyên gia, dự báo trong giai đoạn trung hạn từ năm 2021-2024, giá caosu thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung caosu đang giảm dần. Xuất khẩu caosu của Việt Nam có thể được hưởng lợi về giá.

Tuy nhiên, ngành sản xuất, chế biến caosu cần đẩy mạnh chế biến sâu, giảm dần xuất khẩu thô để caosu Việt Nam đạt giá trị cao hơn trên thị trường quốc tế.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Trần Tuấn |

Những lô vải thiều đầu tiên trong vụ vải 2021 tại Bắc Giang đã được xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Tìm “điểm nghẽn” khiến xuất khẩu nông sản sang Châu Âu giảm tốc

Vũ Long |

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Mỹ tăng tới 56,7%, Châu Đại Dương tăng 29,2%, Châu Á tăng 18,2%... nhưng xuất khẩu sang Châu Âu “giẫm chân tại chỗ”.

Hải Dương vượt dịch bệnh, xuất khẩu nhiều nông sản tiềm năng

Vũ Long |

Với lợi thế nhiều mặt, ngoài đặc sản vải thiều nổi tiếng, Hải Dương còn nhiều loại nông sản tiềm năng xuất khẩu đi các nước, dù dịch COVID phức tạp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Trần Tuấn |

Những lô vải thiều đầu tiên trong vụ vải 2021 tại Bắc Giang đã được xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Tìm “điểm nghẽn” khiến xuất khẩu nông sản sang Châu Âu giảm tốc

Vũ Long |

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Mỹ tăng tới 56,7%, Châu Đại Dương tăng 29,2%, Châu Á tăng 18,2%... nhưng xuất khẩu sang Châu Âu “giẫm chân tại chỗ”.

Hải Dương vượt dịch bệnh, xuất khẩu nhiều nông sản tiềm năng

Vũ Long |

Với lợi thế nhiều mặt, ngoài đặc sản vải thiều nổi tiếng, Hải Dương còn nhiều loại nông sản tiềm năng xuất khẩu đi các nước, dù dịch COVID phức tạp.