Gia Lai xin chuyển đổi 47 nghìn ha rừng trồng: Lãnh đạo Bộ NNPTNT nói gì?

Vũ Long |

Tỉnh Gia Lai trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) thẩm định để trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội xin chuyển mục đích sử dụng 4.700ha rừng nghèo.

Theo Sở NNPTNT Gia Lai, địa phương này đang trình Bộ NNPTNT thẩm định để trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội xin chuyển mục đích sử dụng 4.700ha rừng nghèo thuộc địa bàn xã Ia Mơr, H.Chư Prông.

Việc chuyển đổi 4.700ha rừng nghèo của Gia Lai nhằm đảm bảo cho giai đoạn 3 của dự án công trình thủy lợi Ia Mơr trong việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới và hệ thống kênh, vùng tưới.

Dự án thủy lợi Ia Mơr có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được phê duyệt đầu tư từ năm 2005, hồ chứa rộng khoảng 2.800ha mặt nước, dung tích khoảng 180 triệu m3, phục vụ tưới hơn 12.500ha đất trồng cây và nước sinh hoạt cho 50.000 nhân khẩu của H.Chư Prông (Gia Lai) và một số xã thuộc H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Từ khi chặn dòng tích nước vào năm 2017 đến nay, hồ thủy lợi Ia Mơr thiếu vùng tưới do diện tích lớn đất được quy hoạch thành vùng tưới lại là đất lâm nghiệp.

Được biết, trước đó, một số tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Bình Thuận cũng đã có văn bản trình Bộ NNPTNT xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và Bộ NNPTNT đã có văn bản từ chối vì chưa đủ điều kiện chuyển đổi.

Sáng 15.12, trả lời câu hỏi của PV Lao Động về trường hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT – ông Hà Công Tuấn, cho biết:

“Tôi chưa nhận được công văn trình lên, nên chưa biết thế nào”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tiếp theo Ninh Bình, Gia Lai đệ đơn xin khai tử... rừng nghèo!

Lê Thanh Phong |

Cụm từ “chuyển đổi mục đích sử dụng” là nói cho nó có tính “khoa học”, là để che mắt thiên hạ. Còn nói cho nó thẳng thắn là xin phá rừng, đó là quan điểm của Báo Lao Động trong bài viết "Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng" đăng ngày 19.11.2020.

Quảng Ninh: Khởi tố và tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) ngày 13.12, đã tiến hành ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Văn Việt về hành vi hủy hoại rừng.

Bí thư huyện bảo gỗ là củi khô, tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ phá rừng

THANH TUẤN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra thực địa, xác định các thông tin báo đã phản ánh về việc phá rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch. Dù cho trước đó, ông Đinh Văn Dũng – Bí thư huyện ủy Chư Prông biện bạch rằng số gỗ đó chỉ là củi khô.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tiếp theo Ninh Bình, Gia Lai đệ đơn xin khai tử... rừng nghèo!

Lê Thanh Phong |

Cụm từ “chuyển đổi mục đích sử dụng” là nói cho nó có tính “khoa học”, là để che mắt thiên hạ. Còn nói cho nó thẳng thắn là xin phá rừng, đó là quan điểm của Báo Lao Động trong bài viết "Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng" đăng ngày 19.11.2020.

Quảng Ninh: Khởi tố và tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) ngày 13.12, đã tiến hành ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Văn Việt về hành vi hủy hoại rừng.

Bí thư huyện bảo gỗ là củi khô, tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ phá rừng

THANH TUẤN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra thực địa, xác định các thông tin báo đã phản ánh về việc phá rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch. Dù cho trước đó, ông Đinh Văn Dũng – Bí thư huyện ủy Chư Prông biện bạch rằng số gỗ đó chỉ là củi khô.