Gia Lai làm rõ vụ "Công trình tiền tỉ hoàn thành mới tổ chức đấu thầu"

YÊN - THANH - NHẬT |

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra hiện trạng 6 công trình cấp nước và vệ sinh do sở Y tế làm chủ đầu tư, chưa đấu thầu đã hoàn thành.

Ngày 26.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn "hỏa tốc" chỉ đạo sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở Xây dựng, sở Y tế làm rõ việc 6 công trình cấp nước và vệ sinh "hoàn thành khi chưa đấu thầu".

Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ các công trình chưa mời thầu, đã hoàn thành. Ảnh Đ.V
Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ các công trình chưa mời thầu, đã hoàn thành. Ảnh Đ.V

Kết quả kiểm tra, phải báo cáo Chủ tịch tỉnh Gia Lai để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Báo Lao Động ngày 19.2 có bài viết "Công trình tiền tỉ đã hoàn thành mới tổ chức đấu thầu", phản ánh 6 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế - với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ đồng - do sở Y tế làm chủ đầu tư - đã hoàn thành, khi chưa tổ chức mời thầu.

Trong khi Sở Y tế Gia Lai "thông báo mời thầu" thì dự án gói đã được Cty TNHH MTV Cường Thành Gia Lai (trụ sở phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai) hoàn thành thi công.

Trong một đoạn băng ghi âm giữa ông Nguyễn Ngọc Lợi -Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Gia Lai) và một Cty xây dựng xin đấu thầu nhưng bị từ chối, đã minh chứng hành vi gian lận của ngành y tế Gia Lai: “Em muốn mua bộ hồ sơ dự thầu 6 công trình cấp nước và vệ sinh tại trạm y tế đó anh...". Ông Lợi trả lời: "Ừ, biết rồi. Nhưng hồ sơ đó, ông Trình (Cty Cường Thành Gia Lai) làm rồi.

Hồi xưa chỉ định thầu, bây giờ Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai không chấp nhận nên hợp thức hóa để cho ông ấy thanh toán thôi chứ thực tế làm rồi. Thông cảm đi".

"Nghĩa là công trình này có người nhận rồi sao?" - doanh nghiệp bất ngờ hỏi.

Ông Lợi thẳng thừng: "Làm xong hết rồi, bây giờ chỉ hợp thức hóa để thanh toán thôi”.

Được biết, 6 gói công trình nằm trong dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” được tỉnh Gia Lai vay vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

YÊN - THANH - NHẬT
TIN LIÊN QUAN

Công trình tiền tỉ đã hoàn thành mới tổ chức đấu thầu

YÊN - THANH - NHẬT |

Khi công trình đã hoàn thành nhưng không quyết toán được, Sở Y tế Gia Lai mới tổ chức mời thầu để hợp thức hóa thủ tục.

Hà Nội tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng từ đấu thầu công khai

T.Huyền |

Hơn 350 tỷ đồng là số tiền tiết kiệm được trong chương trình “sữa học đường” của TP. Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 qua hình thức đấu thầu công khai. Nếu nhân rộng mô hình này, ngân sách nhà nước và phụ huynh học sinh sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng.

Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại Sở Y tế TPHCM

Kim Đồng |

Ngày 4.10, đoàn công tác UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Y tế TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công trình tiền tỉ đã hoàn thành mới tổ chức đấu thầu

YÊN - THANH - NHẬT |

Khi công trình đã hoàn thành nhưng không quyết toán được, Sở Y tế Gia Lai mới tổ chức mời thầu để hợp thức hóa thủ tục.

Hà Nội tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng từ đấu thầu công khai

T.Huyền |

Hơn 350 tỷ đồng là số tiền tiết kiệm được trong chương trình “sữa học đường” của TP. Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 qua hình thức đấu thầu công khai. Nếu nhân rộng mô hình này, ngân sách nhà nước và phụ huynh học sinh sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng.

Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại Sở Y tế TPHCM

Kim Đồng |

Ngày 4.10, đoàn công tác UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Y tế TPHCM.