Gia Lai: Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý hơn 400 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Ngày 17.10, ông Ngô Ngọc Sinh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch yêu cầu các huyện thị, sở ngành thu hồi nộp ngân sách 400 tỉ đồng chi sai, trái mục đích theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Theo đó, kiến nghị "Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị về xử lý các khoản chênh lệch về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản phải nộp, các khoản xuất toán và xử lý khác do KTNN xác định với tổng số tiền trên 401 tỉ đồng".

Đáng chú ý, trong tổng số tiền này, KTNT phát hiện có công trình lập hồ sơ nghiệm thu khống để rút tiền Nhà nước và cán bộ ngành thuế "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản".

Từ những vi phạm, Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Giám đốc sở Tài chính (TC), Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch các huyện, thị xã: Chư Pah, Kông Chro, K'Bang, An Khê, Đức Cơ, Phú Thiện cùng các Trưởng ban Quản lý dự án các công trình giao thông, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh thu hồi, nộp ngân sách các khoản "chi sai quy định hơn 30,5 tỉ đồng"; cũng như yêu cầu Sở TC phối hợp Sở Y tế thu nộp 24,8 tỉ đồng, thực hiện trước ngày 30.10.2017

Giao Giám đốc Sở TC, Chủ tịch các huyện thị, thành phố TP.Pleiku, Chư Pah, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai... "giảm trừ dự toán, thanh toán năm sau là trên 149 tỉ đồng".

Yêu cầu Sở TC, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, huyện Chư Pah, Kông Chro, K'bang... "thu hồi kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi và các khoản phải nộp nhưng địa phương chưa nộp là hơn 211 tỉ đồng".

Đồng thời chỉ đạo Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Quỹ phát triển đất.. "kiến nghị xử lý khác với số tiền hơn 46,2 tỉ đồng".

Liên quan đến việc Cty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai "độc quyền" cung ứng con giống vật nuôi, cây trồng cho các dự án giảm nghèo, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư chấm dứt tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch cho Cty này vì vi phạm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đấu thầu.

Việc thu hồi, kiến nghị xử lý số tiền trên 401 tỉ đồng của Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành được xem là động thái mạnh chống tham nhũng, lãng phí trong bối cảnh nhiều địa phương, sở ngành lợi dụng kẻ hở trong công tác quản lý để trục lợi ngân sách.

Đính chính

Báo Lao Động điện tử ngày 17.10.2017 đã đăng bài viết: “Gia Lai: Kiểm toán Nhà nước phát hiện kiến nghị xử lý hơn 400 tỷ đồng chi sai mục đích", trong đó có một số nội dung, nhận định, rút tít chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho người đọc, dư luận.

Báo Lao Động xin được đính chính lại thông tin trong bài viết nêu trên. Theo đó, ngày 12.10.2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Gia Lai. Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Gia Lai có kiến nghị “Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị về xử lý các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải nộp, các khoản xuất toán và xử lý khác do KTNN xác định với tổng số tiền 401.372.626.000 đồng” đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan; UBND tỉnh kiến nghị, chỉ đạo xử lý, thu hồi số tiền nêu trên với lý do từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: Thu hồi kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi, kinh phí do ngân sách nhà nước cấp không sử dụng hết, thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, thu hồi tiền tạm ứng; thu lại các khoản chi không đúng quy định…

Báo Lao Động xin chân thành cáo lỗi UBND tỉnh Gia Lai và độc giả về thông tin chưa chính xác trong bài viết trên.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.