Giá khẩu trang thế nào khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM?

Trang Mạc - Cường Ngô |

Sau thời gian dài im ắng, chợ khẩu trang thời gian gần đây đang có dấu hiệu tấp nập trở lại khi có ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM. Tuy nhiên, khác với những lần trước, giá khẩu trang đợt này vẫn đang bình ổn.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mặc dù, nhu cầu tìm mua khẩu trang tại Hà Nội tăng nhẹ, nhưng giá khẩu trang tại các nhà thuốc vẫn được bình ổn.

Cụ thể, khẩu trang 4 lớp vải không dệt giá dao động từ 1 – 1,2 triệu đồng/thùng/50 hộp, khẩu trang 4 lớp giấy kháng khuẩn 1,1 – 1,5 triệu đồng/thùng/50 hộp, khẩu trang 4 lớp giấy kháng khuẩn than hoạt tính giá 1,8 – 2,1 triệu đồng/thùng/50 hộp.

Theo đánh giá của một số chủ hiệu thuốc tại Hà Nội, giá khẩu trang y tế không có dấu hiệu tăng đột biến như các lần trước.

Dù nhu cầu tăng nhẹ nhưng giá khẩu trang tại các hiệu thuốc ở Hà Nội vẫn được bình ổn. Ảnh: Trang Mạc
Dù nhu cầu tăng nhẹ nhưng giá khẩu trang tại các hiệu thuốc ở Hà Nội vẫn được bình ổn. Ảnh: Trang Mạc

Chị Huyền Thương, nhân viên một hiệu thuốc ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Giá khẩu trang hiện nay không tăng, tôi vẫn bán từ 50.000 – 70.000 hộp khẩu trang 4 lớp giấy kháng khuẩn tùy màu. Nhu cầu mua khẩu trang của người dân cũng không nhiều, mỗi người cũng chỉ mua từ 1-2 hộp để sử dụng dần chứ không có tình trạng tích trữ như đợt trước".

Cũng theo chị Thương, lý do giá khẩu trang giữ nguyên vì lượng khẩu trang tồn đọng còn nhiều, các xưởng cũng tranh thủ dịp này để xả hàng. Thứ hai là do mức xử phạt về việc tăng giá khẩu trang khá nặng nên dân buôn không dám tăng giá bất chấp. Thứ ba là do thói quen của người dân, thay khẩu trang giấy thành khẩu trang vải trong đợt tăng giá vừa qua.

Anh X.H, nhân viên một hiệu thuốc ở Đường Láng, Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho biết, nhu cầu mua khẩu trang vài ngày trở lại đây tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá bán khẩu trang vẫn được giữ nguyên vì nguồn nguyên liệu dồi dào, vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của người dân kể cả khi dịch bệnh bùng trở lại.

“Vì đợt trước giá khẩu trang tăng mạnh nên các cơ sở sản xuất khẩu trang cũng mọc ra rất nhiều. Thế nên là nguồn cung rất dồi dào, không phải sợ bị găm hàng, độn giá đâu. Mà giờ quản lý thị trường đi kiểm tra suốt, chẳng chỗ nào dám bán đắt, bị phạt thì lại mất ăn tết”, anh H nói.

Ngay khi nghe tin TPHCM có ca nhiễm COVID-19 mới, chị Thu Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra hiệu thuốc gần nhà để tìm mua khẩu trang vì sợ hết hàng. Chị cho biết, trái với lo lắng của mình, giá khẩu trang vẫn ở mức 60.000 đồng/hộp với loại màu xám, 70.000 đồng/hộp loại màu xanh và không có cảnh xếp hàng hay chen lấn xô đẩy như lần trước.

Các loại khẩu trang 4 lớp giấy kháng khuẩn đang được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/hộp/50 cái. Ảnh: Thu Phương
Các loại khẩu trang 4 lớp giấy kháng khuẩn đang được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/hộp/50 cái. Ảnh: Thu Phương

Chị Phương chia sẻ: "Tôi thấy lần này các hiệu thuốc chuẩn bị tốt hơn hẳn, khẩu trang với nước rửa tay bán nhiều lắm, giá cũng không đắt. Tôi mua để đề phòng, đợt trước khẩu trang giấy tăng giá nhà tôi cũng dùng khẩu trang vải cho tiết kiệm mà vẫn đảm bảo an toàn".

Là nhân viên kỹ thuật một xưởng khẩu trang tại Bắc Ninh, anh D.L chia sẻ: "Đợt rồi giá khẩu trang giảm thê thảm, nhà máy của tôi phá sản, ông chủ bỏ trốn nên chúng tôi không được trả lương. Thay vào đó công ty trả cho mỗi người mấy chục thùng khẩu trang, tôi bán mãi cho hàng xóm xung quanh mà vẫn chưa thu lại tiền".

Trên chợ mạng, thị trường khẩu trang cũng đang rộn ràng khi vào “mùa”. Tuy nhiên, cũng giống các hiệu thuốc, giá khẩu trang vẫn bình ổn và nguồn cung vẫn đủ đáp ứng.

Chị Hải Yến, một tiểu thương bán khẩu trang giấy tại Bắc Ninh cho biết: "Tôi nhập khẩu trang tận xưởng nên giá cũng rẻ, vừa bán buôn vừa bán lẻ, lấy khoảng 100 thùng về bán dần, hết lại lấy tiếp chứ không ôm. Kinh nghiệm xương máu từ đợt trước, bao nhiêu nhà máy, xí nghiệp vỡ nợ, công nhân thất nghiệp vì lao đầu vào khẩu trang kia kìa".

Chị Hải Yến cũng cho biết, hiện nay trên thường trường có rất nhiều loại khẩu trang trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có giấy phép chứng nhận nên người tiêu dùng phải cảnh giác, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Trang Mạc - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Ngày 4.12, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt giữ hàng nghìn hộp kem dưỡng và khẩu trang không rõ xuất xứ

Vũ Long |

Lực lượng chức năng bắt giữ 1.152 hộp kem dưỡng da và 7.500 khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ xuất xứ đang trên đường tiêu thụ.

TPHCM: Người mua và bán ở chợ vẫn lơ là đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Lê Như - Thanh Vũ |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân ở các khu chợ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩu trang dù TPHCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TPHCM: Nhiều phường siết chặt việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Anh Tú - Thanh Chân |

Trong ngày 2.12, nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã triển khai việc nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19. Những trường hợp vi phạm, trước mắt sẽ được chính quyền địa phương cấp phát khẩu trang miễn phí, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đeo khẩu trang ở bến xe tại TPHCM: Chờ nhắc nhở mới chịu đeo

Chân Phúc |

Sau khi phát hiện một số ca mắc COVID-19 mới trong 2 ngày vừa qua, đến sáng ngày 2.12, hầu hết hành khách đến bến xe Miền Đông đã chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một vài hành khách "quên" đeo khẩu trang, phải chờ đến khi lực lượng bảo vệ nhắc nhở mới thực hiện.

Cần Thơ: Từ chối những hành khách không chấp hành đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 2.12, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cần Thơ bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Ngày 4.12, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt giữ hàng nghìn hộp kem dưỡng và khẩu trang không rõ xuất xứ

Vũ Long |

Lực lượng chức năng bắt giữ 1.152 hộp kem dưỡng da và 7.500 khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ xuất xứ đang trên đường tiêu thụ.

TPHCM: Người mua và bán ở chợ vẫn lơ là đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Lê Như - Thanh Vũ |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân ở các khu chợ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩu trang dù TPHCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TPHCM: Nhiều phường siết chặt việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Anh Tú - Thanh Chân |

Trong ngày 2.12, nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã triển khai việc nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19. Những trường hợp vi phạm, trước mắt sẽ được chính quyền địa phương cấp phát khẩu trang miễn phí, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đeo khẩu trang ở bến xe tại TPHCM: Chờ nhắc nhở mới chịu đeo

Chân Phúc |

Sau khi phát hiện một số ca mắc COVID-19 mới trong 2 ngày vừa qua, đến sáng ngày 2.12, hầu hết hành khách đến bến xe Miền Đông đã chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một vài hành khách "quên" đeo khẩu trang, phải chờ đến khi lực lượng bảo vệ nhắc nhở mới thực hiện.

Cần Thơ: Từ chối những hành khách không chấp hành đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 2.12, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.