Giá hàng hóa ngày rằm tháng Giêng nguồn cung dồi dào

Vũ Long |

Mặc dù quan niệm “lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, nhưng sức mua năm nay ổn định trong khi nguồn cung dồi dào, giá thị trường không biến động.

Giá hàng hóa, đồ lễ ổn định

Khảo sát của PV cho thấy, tại các chợ tạm cũng như các chợ chính  ở khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng như: Cầu Diễn, Đồng Xa, Trung Kính, Quan Hoa, Thái Hà, Mơ… giá hàng hóa, thực phẩm vẫn ổn định dù sức mua tăng hơn ngày thường.

Chị Nguyễn Thu Thủy, kinh doanh mặt hàng giò, chả, cùng các loại đồ lễ như: Xôi, chè, bánh dày… cho hay: Chỉ duy nhất mặt hàng xôi gấc, gà lễ luộc sẵn là đắt hơn ngày thường khoảng 5.000 đồng/kg, còn lại giá các mặt hàng khác vẫn ổn định: Giò lụa, giò tai, giò hoa, giò gà: 200.000 đồng/kg, giò xào, chả mỡ: 180.000 đồng/kg, chả quế: 220.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Hồng Nhung – kinh doanh thực phẩm tại ngõ 126 Doãn Kế Thiện cũng thông tin, mặc dù là ngày rằm tháng giêng, nhưng giá gà ta vẫn chỉ khoảng 130.000-140.000 đồng/kg, rẻ hơn giá ngày 30 Tết khoảng 10.000-20.000 đồng/kg tùy thời điểm và gần như tương đương với giá ngày thường.

“Mặc dù giá ổn định, nhưng gà sống cúng rằm tháng giêng năm nay không đắt hàng như mọi năm, lượng bán ra phải giảm đến 50% do người dân tiết kiệm hơn” – chị Nhung nói.

Cũng theo chị Nhung, người dân cúng rằm tháng giêng hầu như tùng tiệm đơn giản hơn. Thay cho việc cúng gà, có người chỉ mua thịt lợn, hay khoanh giò, đĩa xôi, chút hoa quả để dâng lễ, rất ít gia đình bày biện rình rang.

Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá ổn định. Ảnh: Vũ Long
Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá ổn định. Ảnh: Vũ Long

Tại nhiều chợ dân sinh, giá các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống hoặc đông lạnh đều ổn định như ngày thường, không thấy tình trạng “hét giá” hay “chặt chém” khách hàng. Tại chợ Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, giá cá sông các loại dao động từ 65.000-100.000 đồng/kg) tùy loại và cắt khúc hay không. Cá trắm đen: 150.000 đồng/kg. Mực cấp đông: 280.000-360.000 đồng/kg tùy loại.

Mặt hàng trái cây cũng ổn định, nhưng sức mua không lớn. Chị Trần Thị Nhung, kinh doanh trái cây tại chợ Trần Vĩ (Hà Nội), cho hay: Bưởi da xanh vẫn ở mức 40.000-80.000 đồng/quả tùy giống và trọng lượng; thanh long: 22.000 đồng/kg; ổi, táo ta, xoài: 15.000 đồng/kg; quýt miền Nam: 35.000 đồng/kg…

“Do những ngày đầu năm mới, do người dân đã mua sắm đủ trước Tết, nên nhu cầu mua hàng hóa vẫn chưa cao. Người dân chủ yếu cúng rằm đơn giản nên lượng bán ra không nhiều” – chị Nhung chia sẻ.

Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa cũng dồi dào và giá ổn định.

Nguồn cung dồi dào góp phần kìm giá

Theo bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu bảo đảm đầy đủ, phong phú, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Người dân cũng dâng lễ đơn giản, tiết kiệm, chủ yếu tinh thần vui vẻ trong năm mới nên không có tình trạng cúng tiến nặng nề, phản cảm.

Còn theo Bộ Tài chính, nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm trong nước vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người dân nên giá cả dự kiến không có nhiều biến động.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước rất dồi dào, phong phú, chất lượng ổn định. nguồn cung trong nước hiện rất dồi dào. Cụ thể, sản lượng thủy sản tháng 1.2022 ước đạt 589,9 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò tăng khoảng 0,9%; tổng đàn lợn tăng 1,8% (đạt trên 28 triệu con); tổng đàn gia cầm tăng khoảng 1,9%... “Các nguồn cung về thịt gia súc, gia cầm các loại, mặt hàng thủy, hải sản, số lượng trứng, sữa, trái cây… đủ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” nên không có sự thiếu hụt.

Đặc biệt, Bộ NNPTNT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết cũng như rằm tháng giêng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nông sản Việt

Vũ Vinh Phú (Nguyên PGĐ Sở Thương mại Hà Nội) |

Chia sẻ của chuyên gia kinh tế thương mại Vũ Vinh Phú - nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội - với Lao Động về sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cả nước hối hả chuẩn bị hàng hóa Tết

Vũ Long |

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị xong nguồn cung hàng hóa Tết phục vụ người tiêu dùng, không để khan hàng, sốt giá.

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Câu chuyện về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nông sản Việt

Vũ Vinh Phú (Nguyên PGĐ Sở Thương mại Hà Nội) |

Chia sẻ của chuyên gia kinh tế thương mại Vũ Vinh Phú - nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội - với Lao Động về sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cả nước hối hả chuẩn bị hàng hóa Tết

Vũ Long |

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị xong nguồn cung hàng hóa Tết phục vụ người tiêu dùng, không để khan hàng, sốt giá.

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.