Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong gần 3 tháng

Vũ Long |

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã thoát khỏi mức đáy, chào bán ở mức 425-430 USD/tấn, xuất khẩu gạo vẫn chưa tăng như kỳ vọng.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lại tăng trở lại, từ mức giá 415-420 USD/tấn của tuần trước tăng lên mức 425-430 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 7.2021 đến nay.

Lý giải nguyên nhân giá gạo xuất khẩu tăng, các thương nhân cho rằng do thị trường các nước ấm trở lại, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước khởi sắc hơn, trong khi nguồn cung tại Ấn Độ có nhiều yếu tố bất lợi do tình hình thời tiết đã ảnh hưởng đến vụ thu hoạch hiện nay.

Các thương nhân cho biết nhu cầu trong nước đang tăng lên trong bối cảnh chính phủ thu mua gạo từ nông dân để tích trữ vào kho dự trữ quốc gia, kích thích đầu ra đẩy giá gạo trong nước tăng cao hơn.

Trao đổi với PV Lao Động, “vua lúa gạo” Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, chia sẻ: Giá gạo xuất khẩu tăng bởi nhu cầu quốc tế và nội địa đều tăng. Đặc biệt, thị trường nội địa đang nhiều tín hiệu tốt khi Chính phủ quyết định thu mua lúa gạo xuất cấp cho các tỉnh để hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19 theo Quyết định số 1415/QĐ/-TTg.

“Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ký các hợp đồng với các doanh nghiệp mua trên 75.413 tấn gạo để xuất cấp cho các địa phương như: TPHCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Trung An vinh dự là một trong 4 doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thu mua lúa gạo để giao cho các địa phương hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19”- ông Phạm Thái Bình chia sẻ.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, vụ hè thu 2021 xuống giống được 1,509 triệu hecta, đã thu hoạch được 1,500 triệu hecta với năng suất 5,7 tấn/ha; vụ thu đông 2021 xuống giống được 680 ngàn hecta trong tổng số 700 ngàn hecta diện tích kế hoạch, đến thời điểm này đã thu hoạch được 140 ngàn hecta, năng suất đạt 5,2 tấn/ha.

Nguồn cung dồi dào nhưng xuất khẩu gạo vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 15.9.2021 đạt 4,227 triệu tấn với trị giá 2,259 tỉ USD, giảm 12,05% về số lượng và giảm 4,49% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng xuất khẩu gạo khá trầm lắng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng xuất khẩu gạo khá trầm lắng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.