Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khi giá gạo thế giới biến động

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, trong khi giá gạo Thái Lan tăng 2USD, gạo Pakistan giảm từ 2-5 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán 2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định trong khi giá gạo xuất khẩu của Pakistan giảm 5 USD/tấn đối với gạo 5% tấm và 25% tấm. Gạo 5% tấm và 25% tấm của Thái Lan tăng 2 USD/tấn.

Cụ thể, giá gạo xuất khẩu ngày 8.2.2022 của Việt Nam hiện có các mức: 393-397 USD/tấn (gạo 5% tấm), 373-377 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 328-332 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Trong khi đó, sau khi tăng 2 USD/tấn, gạo 5% tấm của Thái Lan bán ra ở mức 417-421 USD/tấn (cao hơn gạo Việt Nam 24 USD/tấn, gạo 25% tấm của Thái Lan chào bán với giá 404-408 USD/tấn, cao hơn gạo Việt Nam 31 USD/tấn, gạo 100% tấm của Thái Lan giữ nguyên ở mức 375-379 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Việt Nam 47 USD/tấn.

Như vậy, so sánh mức giá cho thấy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh hơn, trong khi chất lượng gạo Việt Nam tương đương gạo Thái Lan, thậm chí có một số loại gạo ngon hơn.

Ngược xu thế tăng giá của gạo Thái Lan, giá gạo xuất khẩu của Pakistan đã giảm 5 USD tấn. Sau khi giảm, giá gạo 5% tấm của Pakistan bán ra ở mức 353-357 USD/tấn, gạo 25% tấm của Pakistan có giá 333 USD/tấn, cùng thấp hơn gạo Việt Nam 40 USD/tấn. Gạo 100% tấm của Pakistan sau khi giảm 2 USD/tấn hiện đang xuất khẩu với giá 318-322 USD/tấn, thấp hơn gạo Việt Nam 10 USD/tấn.

Mặc dù có giá cao hơn, nhưng chất lượng gạo của Việt Nam vượt trội nên nhiều khách hàng vẫn lựa chọn gạo Việt Nam để nhập khẩu.

Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam chưa sôi động. Các doanh nhân dự báo hoạt động nhập khẩu của các nước sẽ khởi sắc trở lại sau quý I/2022.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Áp Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu giảm tiếp 5 USD/tấn

Vũ Long |

Ngày 29.1.2022 (27 Tết), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm thêm 5 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lại tăng thêm 1-4 USD/tấn

Vũ Long |

Trong khi giá gạo Việt Nam ổn định, gạo Pakistan giảm, thì gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục tăng thêm từ 1-4 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn, gạo Thái Lan giảm

Vũ Long |

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm 2 USD/tấn thì gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 5 USD/tấn. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 ổn định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Áp Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu giảm tiếp 5 USD/tấn

Vũ Long |

Ngày 29.1.2022 (27 Tết), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm thêm 5 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lại tăng thêm 1-4 USD/tấn

Vũ Long |

Trong khi giá gạo Việt Nam ổn định, gạo Pakistan giảm, thì gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục tăng thêm từ 1-4 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn, gạo Thái Lan giảm

Vũ Long |

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm 2 USD/tấn thì gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 5 USD/tấn. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 ổn định.