Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sau khi bị điều chỉnh giảm từ 5-10 USD/tấn, ngày 26.5.2022, giá gạo xuất khẩu của Pakistan chào bán trên thị trường thế giới lùi về mức 368 USD/tấn (gạo 5% tấm, giảm 10 USD/tấn), 352 USD/tấn (gạo 25% tấm, giảm 10 USD/tấn) và 358 USD/tấn (gạo 100% tấm, giảm 5 USD/tấn).
Gạo xuất khẩu 100% tấm của Thái Lan cũng được điều chỉnh tăng 1 USD/tấn, bán ra với giá 417 USD/tấn; 2 loại gạo 5% tấm và 25% tấm ổn định ở mức giá 447 USD/tấn và 436 USD/tấn.
Trong khi giá gạo các nước nhiều biến động, bị điều chỉnh trồi sụt thất thường, thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định ở các mức 418 USD/tấn, 398 USD/tấn và 373 USD/tấn (gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm).
Tương tự gạo Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng ổn định ở mức 338 USD/tấn (gạo 5% tấm) và 323 USD/tấn (gạo 25% tấm và 100% tấm).
Theo nguồn tin từ các thương nhân xuất khẩu gạo, bước sang tháng 6.2022, xuất khẩu gạo dự báo sẽ lạc quan hơn, bởi hiện tại do giá gạo của Việt Nam vẫn chưa tăng cao như kỳ vọng, nên nhiều thương nhân còn chần chừ chưa ký hợp đồng mới. Các thương nhân đang chờ đợt tăng giá mới của các loại gạo, nhờ nhu cầu nhập khẩu của các nước tăng.
Nguồn tin từ Bộ Công Thương cũng cho hay, xuất khẩu gạo sẽ lạc quan hơn trong nửa cuối năm 2022, khi có thêm đơn hàng mới từ Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka.