Giá fit cho điện mặt trời sau năm 2020 sẽ ra sao?

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ cho cơ chế áp dụng thí điểm đối với các dự án điện mặt trời sau năm 2020. Đáng chú ý "sẽ không có giá fit cho điện mặt trời sau năm 2020".

Không phát triển điện than

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020, chủ đề "thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới", ông Bùi Quốc Hùng - Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) đã chia sẻ quan điểm về phát triển các nhà máy điện than và năng lượng tái tạo trong thời gian tới, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Hùng, do Việt Nam đang là nước đang phát triển, cho nên việc đảm bảo nhu cầu cung điện cho phụ tải rất lớn, nếu không phát triển điện than thì khó đáp ứng được nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tổng sơ đồ điện VII, vẫn phải đặt vấn đề tiếp tục sử dụng các nhà máy điện than. Tuy nhiên, khi xây dựng Tổng sơ đồ điện VIII sẽ không đặt vấn đề phát triển các nhà máy điện than nữa mà chỉ duy trì các nhà máy điện than; còn mục tiêu hướng đến là phát triển năng lượng tái tạo.

Câu chuyện phát triển điện mặt trời được nêu ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020. Ảnh: C.N
Câu chuyện phát triển điện mặt trời được nêu ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020. Ảnh: C.N

"Chúng ta sẽ phát triển có hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) mà Việt Nam rất có tiềm năng. Đồng thời, hạn chế phát triển các nhà máy nhiệt điện than vốn được đưa rất nhiều vào quy hoạch điện VII. Như vậy rõ ràng sẽ phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa các dự án năng lượng tái tạo cũng như các dạng năng lượng truyền thống khác, có ít ảnh hưởng, tác động tới môi trường", ông Hùng nói.

Không có giá fit điện mặt trời sau năm 2020

Ông Hùng cho biết, theo sơ đồ điện VII, kế hoạch đến năm 2020 sẽ có 850MW điện mặt trời. Tuy nhiên, sau khi có Quyết định số 11 và Quyết định số 13 của Chính phủ về cơ chế phát triển điện mặt trời, đến hết năm 2020, chúng ta có hơn 10.000MW điện mặt trời, tức là gấp hơn 10 lần quy hoạch phát triển sơ đồ VII. Tính chung tổng quy hoạch điện gió và điện mặt trời là 40.000MW, tỉ lệ này là rất lớn.

"Không phải muốn bao nhiêu điện mặt trời cũng được mà phải phù hợp với tỷ lệ cho phép. Theo tính toán của chúng tôi, để đảm bảo vận hành cung cấp điện, chúng ta chỉ có thể bổ sung được khoảng 4.500MW điện mặt trời và 7.700MW điện gió", ông Hùng nói.

Còn về điều chỉnh giá fit cho điện gió, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ và lấy ý kiến các bộ ngành về việc kéo dài giá fit cho điện gió, giá điều chỉnh có thể sẽ giảm xuống cho phù hợp với thực tế. Đặc biệt, sau năm 2020, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tính khách quan minh bạch.

"Thời điểm này, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ cho cơ chế áp dụng thí điểm đối với các dự án điện mặt trời sau năm 2020", ông Hùng nói, đồng thời khẳng định: "sẽ không có giá fit cho điện mặt trời sau năm 2020".

Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8.2020, cả nước đã có 92 dự án điện mặt trời được đưa vào vận hành và phát điện với tổng công suất lắp đặt là 6.165 MWp.

Cũng theo bộ này, giai đoạn 2021-2024, lượng điện thiếu hụt sẽ tăng từ 400 triệu kWh năm 2021, lên cao nhất đến 13,3 tỉ kWh vào năm 2023 và giảm xuống khoảng 11 tỉ kWh vào năm 2024.

Để giảm nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2021-2025, một trong những giải pháp được đề xuất là đẩy mạnh phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo, nhất là nguồn điện mặt trời do có thể thực hiện nhanh, đáp ứng tiến độ vận hành ngay từ năm 2021.

Tổng công suất nguồn điện mặt trời dự kiến phát triển giai đoạn đến năm 2025 là 14.450 MW và đến năm 2030 là 20.050 MW.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tặng 14 công trình điện mặt trời cho nhà thiếu nhi, mái ấm

Nam Dương |

Sáng 19.12, các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao tặng công trình điện mặt trời mái nhà cho “Mái ấm Quận Tân Bình”.

Đắk Lắk kiểm tra, rà soát lại việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các đơn vị liên quan tổng rà soát, kiểm tra các khu vực lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở các nông trại, nhà xưởng tại địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tặng 14 công trình điện mặt trời cho nhà thiếu nhi, mái ấm

Nam Dương |

Sáng 19.12, các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao tặng công trình điện mặt trời mái nhà cho “Mái ấm Quận Tân Bình”.

Đắk Lắk kiểm tra, rà soát lại việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các đơn vị liên quan tổng rà soát, kiểm tra các khu vực lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở các nông trại, nhà xưởng tại địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).