Giá điện tăng 6,08% để thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Cường Ngô |

Trước việc giá điện tăng từ ngày 1.12, nhiều câu hỏi đặt ra: Giá điện tăng 6,08% có đảm bảo thu hút đầu tư nước ngoài hay không vì hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào vào ngành điện lực hay giá điện mặt trời, điện gió ra sao...

Chiều nay (1.12), lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trả lời một số câu hỏi của báo chí về quyết định tăng giá điện lên mức bình quân 1.710 đồng/kWh kể từ ngày 1.12 (tăng 6,08%).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã nói về cơ sở pháp lý trong việc tăng giá điện.

Theo đó, báo cáo kiểm tra giá thành của EVN được thực hiện bởi tổ công tác do Bộ Công Thương thành lập. Thành phần gồm các cán bộ của Bộ Công Thương, đại diện Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của QH, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội Điện lực, VCCI…

Ông Nguyễn Anh Tuấn nói về việc tăng giá điện.
Ông Nguyễn Anh Tuấn nói về việc tăng giá điện. Ảnh: Cường Ngô

Qua kiểm tra về giá thành sản xuất kinh doanh điện của các đơn vị kiểm toán và các đơn vị liên quan, tổ công tác đã có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công Thương. Kết quả kiểm tra giá thành của EVN là cơ sở quan trọng để điều chỉnh giá điện, song không phải là yếu tố duy nhất trong việc tăng giá điện lần này - ông Tuấn khẳng định.

Việc tăng giá điện căn cứ vào Quyết định 24 và 28 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng ban hành khung giá bán lẻ điện 2016-2020, đây là căn cứ pháp lý hết sức quan trọng trong việc điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Đánh giá về vấn đề giá điện tăng 6,08% hiện nay, liệu có thu hút được nhà đầu tư, ông Tuấn khẳng định, một trong những cơ chế thu hút đầu tư vào ngành điện là phải kịp thời điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Điều hành giá điện theo thông số đầu vào, gồm chi phí từ các đơn vị phát điện, giá nhiên liệu đầu vào, tỷ giá, sản lượng, cơ cấu nguồn huy động, truyền tải, phân phối, bán lẻ… khi điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, phù hợp với thông số đầu vào thì sẽ thu hút đầu tư cho ngành điện.

Về câu hỏi liên quan đến giá điện năng lượng mặt trời, giá điện gió khi điều chỉnh tỷ giá bán lẻ điện, theo Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, trong cơ cấu nguồn mà Cục Điều tiết Điện lực tính toán, điện gió với điện mặt trời nằm ở trong khâu phát.

Chi phí khâu phát có tính 1 phần mua từ năng lượng điện tái tạo, tuy nhiên, trong phương án giá điện năm 2017 vừa tính toán thì điện mặt trời chưa có nhà máy điện nào lớn, còn điện gió đã đưa vào các nhà máy điện vận hành, tính toán giá thành. Ông Tuấn khẳng định, điện tái tạo cao hơn giá thành chung và giá bán lẻ điện.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai 1.12: Giá bán lẻ điện tăng gần 100 đồng/kWh

Đức Thành |

Giá bán lẻ điện chính thức tăng gần 100 đồng/kWh vào ngày mai, 1.12 - thông tin vừa được Bộ Công Thương cho biết.

Đối tượng nào chịu tác động mạnh nhất trong dự thảo về giá điện mới?

Cường Ngô |

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc như cũ, chịu mức giá tăng dần và càng sử dụng nhiều càng phải trả tiền cao hơn, tới 1,5 lần so với giá dùng ít nhất (dưới 51 kWh).

Dự thảo về giá điện mới: Một số mức giá chưa công bằng

Cường Ngô |

Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày mai 1.12: Giá bán lẻ điện tăng gần 100 đồng/kWh

Đức Thành |

Giá bán lẻ điện chính thức tăng gần 100 đồng/kWh vào ngày mai, 1.12 - thông tin vừa được Bộ Công Thương cho biết.

Đối tượng nào chịu tác động mạnh nhất trong dự thảo về giá điện mới?

Cường Ngô |

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc như cũ, chịu mức giá tăng dần và càng sử dụng nhiều càng phải trả tiền cao hơn, tới 1,5 lần so với giá dùng ít nhất (dưới 51 kWh).

Dự thảo về giá điện mới: Một số mức giá chưa công bằng

Cường Ngô |

Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.