Giá dầu chào năm mới 2022 với mức tăng kỷ lục trong 12 năm

Ngọc Vân |

Giá dầu đầu năm mới 2022 chạm mức tăng hàng năm lớn nhất trong 12 năm qua, do sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu hậu COVID-19.

Giá dầu chạm mức tăng giá hàng năm lớn nhất kể từ năm 2009 khi việc triển khai vaccine COVID-19 nhanh chóng trên toàn thế giới đã kích thích sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế, thúc đẩy tiêu thụ, trong khi sản lượng dầu vẫn hạn chế sau đại dịch.

Giá dầu Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 55% - mức tăng lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại trong hơn một thập kỷ, trong khi giá dầu Brent tăng 50% - mức tăng lớn nhất trong nửa thập kỷ.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1,75 USD, tương đương 2,2%, ở mức 77,78 USD/thùng vào ngày cuối cùng của năm 2021. Dầu thô WTI giao sau kết thúc năm giảm 1,78 USD, tương đương 2,31%, xuống 75,21 USD/thùng.

Cả hai chỉ số đều đạt đỉnh năm 2021 vào tháng 10, với dầu Brent ở mức 86,70 USD thùng, cao nhất kể từ năm 2018 và WTI ở mức 85,41 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2014.

Nhà kinh tế trưởng Craig James của công ty môi giới CommSec, Australia, cho biết: “Trong bối cảnh biến thể Delta, Omicron hoành hành, các biện pháp đóng cửa và hạn chế đi lại được thực hiện, nhưng nhu cầu về dầu vẫn tương đối ổn định. Giá dầu tăng có thể do tác động của việc kích cầu hỗ trợ và hạn chế nguồn cung”.

Giá dầu toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng, thúc đẩy triển vọng tiêu thụ năng lượng cao vào năm 2022. Đồng thời, biến thể COVID-19 mới nhất đang nhanh chóng lan rộng, trong khi OPEC chuẩn bị triệu tập các nước sản xuất đồng minh vào ngày 4.1 để thảo luận về chính sách đầu ra.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa tại UBS Group AG, nói với Bloomberg: “Dầu thô đã có một năm 2021 tuyệt vời. Dầu tồn kho giảm nhanh chóng nhờ sự phục hồi nhu cầu và nguồn cung dầu không theo kịp tốc độ tăng trưởng".

Ông Staunovo nói thêm rằng đến năm 2022, “thị trường dầu mỏ vẫn phụ thuộc vào dầu từ OPEC+”. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng này dự kiến ​​sẽ bám sát kế hoạch bổ sung nguồn cung 400.000 thùng/ngày vào tháng Hai trong cuộc họp sắp tới.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters với 35 nhà kinh tế và phân tích, giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 73,57 USD/thùng vào năm 2022, thấp hơn khoảng 2% so với mức 75,33 USD đồng thuận vào tháng 11.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga "ngửa bài" với EU để tăng nguồn cung, giảm giá khí đốt

Ngọc Vân |

Nga giải thích những gì nước này muốn từ EU để tăng nguồn cung, giúp giảm giá khí đốt.

Nga - Trung tính thỏa thuận khí đốt mới khi EU cực thiếu năng lượng

Ngọc Vân |

Nga và Trung Quốc dự tính ký thỏa thuận khí đốt mới trong bối cảnh Châu Âu đối mặt thiếu năng lượng trầm trọng.

Tương lai giá dầu thế giới từ hợp tác Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận đang diễn ra về hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đề nghị Bắc Kinh giải phóng dự trữ dầu để giúp ổn định giá dầu thế giới vốn đang tăng vọt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga "ngửa bài" với EU để tăng nguồn cung, giảm giá khí đốt

Ngọc Vân |

Nga giải thích những gì nước này muốn từ EU để tăng nguồn cung, giúp giảm giá khí đốt.

Nga - Trung tính thỏa thuận khí đốt mới khi EU cực thiếu năng lượng

Ngọc Vân |

Nga và Trung Quốc dự tính ký thỏa thuận khí đốt mới trong bối cảnh Châu Âu đối mặt thiếu năng lượng trầm trọng.

Tương lai giá dầu thế giới từ hợp tác Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận đang diễn ra về hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đề nghị Bắc Kinh giải phóng dự trữ dầu để giúp ổn định giá dầu thế giới vốn đang tăng vọt.