Giá cá tra tiếp tục “lao dốc”, thấp nhất trong vòng 10 năm

P.N |

Giá cá tra thương phẩm và cá giống giảm mức thấp nhất trong 10 năm qua do nhiều yếu tố bất lợi. Hiện nay, mỗi kg cá bán ra, người nuôi lỗ từ 5.000 - 7.000 đồng/kg tùy loại.

Hiện nay, giá thu mua cá tra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm thấp, cá loại ngon giá giảm chỉ còn khoảng 22.000- 24.000 đồng/kg, trong khi đó, giá cá tra ở thời điểm cao nhất (cuối năm 2018) lên tới 35.000 – 36.000 đồng/kg.  “Giá cá tra giống và cá tra thương phẩm còn thấp hơn, ở mức 17.000 – 21.000 đồng/kg. Với giá này người nuôi lỗ nặng. Việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn khiến một số thương lái đã đặt hàng nhưng không quay lại thu gom” – ông Nguyễn Văn Nam  – một nông dân nuôi cá tra tại An Giang cho biết.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), nửa cuối năm 2018 giá cá tra tăng cao khiến nhiều hộ nuôi thả cá tra phấn khởi mở rộng diện tích ao, nhiều nhà đã đầu tư thêm diện tích mới. Hơn nữa, dù sang năm 2019 dù giá cá tra có dấu hiệu "giảm nhiệt", nhưng đến hết quý 1.2019, nông dân và doanh nghiệp vẫn thu lãi lớn từ nuôi và xuất khẩu cá tra.

Tuy nhiên, từ cuối quý 1.2019 giá cá tra bắt đầu giảm mạnh và từ đầu tháng 7.2019 đến nay, giá cá tra thương phẩm và cá giống ở mức thấp nhất trong 10 năm gần đây và nguồn cung đang tăng cao vượt cầu. Hơn nữa, Trung Quốc xiết chặt hàng rào kỹ thuật; số lượng cá tra xuất khẩu sang Mỹ cũng giảm sút mạnh khiến lượng cá bị “đóng băng” không thể xuất khẩu, khiến lượng cá tồn đọng dang gia tăng.

Nhận định về giá cá tra có thể được cải thiện trong dịp cuối năm, đại diện VASEP cho rằng, "rất khó nhận định, bởi hiện nay sức mua cá tra từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh, sức mua tại thị trường Mỹ cũng chững lại bởi lượng cá tra thu mua từ năm 2018 vẫn còn tồn đọng nhiều (năm 2018 xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 549,5 triệu USD, tăng 59,5% so với 2017) nên lượng hàng tồn kho còn nhiều, dẫn đến giảm nhập trong năm 2019-PV)".

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trái ngược với năm 2018, xuất khẩu cá tra bắt đầu giảm trong những tháng gần đây, với mức giảm gần 1% và đạt gần 790 triệu USD. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm sẽ đạt khoảng 3,95 tỉ USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra ước giảm 0,7% và đạt 995 triệu USD. Xuất khẩu tôm ước đạt 1,45 tỉ USD, giảm 11%.

P.N
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 tấn cá tra chết bất thường trước ngày thu hoạch

HOÀNG TÂN |

Giá cá tra tăng, người nuôi đang vui mừng mong chờ ngày thương lái đến thu mua, bỗng dưng ao cá ước hơn 40 tấn chết dạt vào bờ.

“Đa dạng hóa cách khai thác để nâng cao giá trị ngành hàng cá tra”

Lục Tùng |

Chiều 17.2, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã có buổi khảo sát vùng nuôi cá tra công nghệ cao và thăm một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá tra hàng đầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự báo năm 2019, xuất khẩu cá tra đạt kim ngạch 2,2-2,3 tỉ USD

L.V |

Từ giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra đã đạt trên 2,2 tỉ USD trong năm 2018, nhiều chuyên gia XNK đánh giá tiềm năng của XK cá tra vẫn được duy trì trong năm 2019 với kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 2,2-2,3 tỉ USD.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 40 tấn cá tra chết bất thường trước ngày thu hoạch

HOÀNG TÂN |

Giá cá tra tăng, người nuôi đang vui mừng mong chờ ngày thương lái đến thu mua, bỗng dưng ao cá ước hơn 40 tấn chết dạt vào bờ.

“Đa dạng hóa cách khai thác để nâng cao giá trị ngành hàng cá tra”

Lục Tùng |

Chiều 17.2, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã có buổi khảo sát vùng nuôi cá tra công nghệ cao và thăm một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá tra hàng đầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự báo năm 2019, xuất khẩu cá tra đạt kim ngạch 2,2-2,3 tỉ USD

L.V |

Từ giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra đã đạt trên 2,2 tỉ USD trong năm 2018, nhiều chuyên gia XNK đánh giá tiềm năng của XK cá tra vẫn được duy trì trong năm 2019 với kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 2,2-2,3 tỉ USD.