Giá cà phê giảm, nông dân vẫn bám rẫy, duy trì sản xuất

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giá cà phê đang ngày càng giảm do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân trồng cà phê ở Đắk Lắk vẫn quyết bám trụ, không bỏ cuộc để chờ tình hình khá lên...

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk: Trong quý I.2020, cà phê nhân xuất khẩu ở tỉnh khoảng 39.000 tấn (đạt 16,25% kế hoạch năm), tăng 2,6% về lượng so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của  dịch COVID-19, cà phê hòa tan xuất khẩu lại chỉ đạt 850 tấn, đạt giảm 5,6% về lượng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng cà phê tại Na Uy, Nam Phi và Jordan. Hiện, giá cả mặt hàng nông sản này đang leo thang, không ổn định. Người nông dân như ngồi trên đống lửa, ngóng trông biến động của thị trường mỗi ngày.

Người dân huyện Krông Pắc  đầu tư máy bơm để tưới cà phê, bất chấp giá loại nông sản này đang giảm mạnh
Người dân huyện Krông Pắc  đầu tư máy bơm để tưới cà phê, bất chấp giá loại nông sản này đang giảm mạnh
Người dân huyện Krông Pắc (Đắk Lắk)  đầu tư máy bơm để tưới cà phê, bất chấp giá loại nông sản này đang giảm mạnh. Ảnh: B.T

Ông Nguyễn Xuân Hùng - ngụ huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) tâm sự, nhà tôi đang có khoảng 3ha cà phê đến tháng 10 năm nay là thu hoạch, sản lượng từ 4 đến 5 tấn. Mới đây, dò hỏi giá cả thị trường thị được biết cà phê chỉ còn khoảng 30.000 đến 35.000 đồng/kg, thấp đến bất ngờ. Bởi lẽ, năm ngoái, cà phê còn ở mức hơn 50.000 đồng/kg, với giá đó bà con vẫn còn có lãi đôi chút. Nếu ít tháng đến, tình hình không cải thiện, giá vẫn ''neo'' ở mức đó thì chúng tôi coi như bỏ cả năm công cán mà không thu được đồng lãi nào.

Người nông dân ở Đắk Lắk quyết bám trụ với loại nông sản chủ lực của vùng. Ảnh: B.T
Người nông dân ở Đắk Lắk quyết bám trụ với loại nông sản chủ lực của vùng. Ảnh: B.T

Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Văn Cường, (ngụ khu vực trên) chia sẻ, huyện chúng tôi dân trồng cà phê rất nhiều, thấy giá biến động quá nên đâm ra chán nản nhưng đã trót đầu tư cả đống tiền vào đó nên chẳng biết dứt ra như thế nào. Vả lại, nếu bỏ cà phê cũng chẳng biết trồng cây gì để kiếm sống, nông sản đa phần đều mất giá. Mặc dù biết trước sẽ chẳng hy vọng có lãi trong năm nay nhưng chúng tôi cũng gắng bám trụ ra vườn tưới tiêu bón phân đều đặn, chờ tình hình khá lên.

Ông Khăm Phon Lào - Trưởng phòng NNPTNT huyện Buôn Đôn, cho biết: Toàn huyện đang có khoảng 4.000 ha cà phê, nhiều tháng qua hằng trăm diện tích cà phê ở đây cũng đã chết già hoặc do bệnh khiến nông dân thêm chất chồng khó khăn. Đang giữa mùa khô hạn, nước tưới tiêu khan hiếm, nhiều người dân cùng đường, gắng xoay sở đủ cách để qua khỏi thời kỳ khó khăn này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên xuất hiện mưa giông, cây trồng được ''giải nhiệt''

BẢO TRUNG |

Nhiều khu vực tại Tây Nguyên trong tháng 4 này sẽ có mưa giông, một diện tích lớn cây trồng trong vùng đang đứng trước nguy cơ chết khô sẽ được ''giải nhiệt''...

Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Minh Tân |

Nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đang chịu đợt hạn hán và dự báo sẽ diễn ra khốc liệt trong mùa khô năm nay. Thời điểm này, đã có hàng chục nghìn hécta cây trồng thiếu nước, nhiều diện tích đã bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, lượng nước ở các hồ, đập chứa, sông suối đạt rất thấp so với bình quân nhiều năm.

Một loạt siêu thị ở Tây Nguyên giao hàng đến nhà cho khách hàng

BẢO TRUNG |

Chỉ sau ít ngày triển khai hình thức bán hàng online, qua mạng, ship hàng đến tận nhà... hàng loạt siêu thị ở Tây Nguyên đã có số lượng đơn đặt hàng qua điện thoại tăng chóng mặt. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tây Nguyên xuất hiện mưa giông, cây trồng được ''giải nhiệt''

BẢO TRUNG |

Nhiều khu vực tại Tây Nguyên trong tháng 4 này sẽ có mưa giông, một diện tích lớn cây trồng trong vùng đang đứng trước nguy cơ chết khô sẽ được ''giải nhiệt''...

Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Minh Tân |

Nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đang chịu đợt hạn hán và dự báo sẽ diễn ra khốc liệt trong mùa khô năm nay. Thời điểm này, đã có hàng chục nghìn hécta cây trồng thiếu nước, nhiều diện tích đã bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, lượng nước ở các hồ, đập chứa, sông suối đạt rất thấp so với bình quân nhiều năm.

Một loạt siêu thị ở Tây Nguyên giao hàng đến nhà cho khách hàng

BẢO TRUNG |

Chỉ sau ít ngày triển khai hình thức bán hàng online, qua mạng, ship hàng đến tận nhà... hàng loạt siêu thị ở Tây Nguyên đã có số lượng đơn đặt hàng qua điện thoại tăng chóng mặt.