Giá bán ôtô tại Việt Nam vẫn ở mức cao

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), giá bán ôtô tại Việt Nam vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực.

Hôm nay (28.11), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô nhằm tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp, hiến kế của các chuyên gia và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô.

Diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô quy tụ nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan chức năng, chuyên gia bàn về câu chuyện giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ cho ôtô, trước làn sóng nhập khẩu ồ ạt hưởng thuế 0% từ khu vực ASEAN.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại diễn đàn.
Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết ngành công nghiệp ôtô Việt Nam hiện mới chỉ tham gia vào phân khúc thấp của chuỗi giá trị ngành ôtô, phụ thuộc lớn vào sự phân công sản xuất của các tập đoàn ôtô toàn cầu, chưa làm chủ được các công nghệ cốt lõi như động cơ, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động.

Thêm vào đó, ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước vẫn chưa đạt được tiêu chí của ngành sản xuất ôtô thực sự. Chưa tạo được sự hợp tác - liên kết và chuyên môn hoá giữa các doanh nghiệp trong sản xuất - lắp ráp ôtô và sản xuất phụ tùng linh kiện. Chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện qui mô lớn.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm: "Giá bán xe vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. Tỷ lệ nội địa hoá đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi thấp hơn mục tiêu đề ra và thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Các sản phẩm đã được nội địa hoá mang hàm lượng công nghệ rất thấp như: Săm, lốp ôtô, ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc-quy, sản phẩm nhựa,...

 
Diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô.

Ngành công nghiệp ôtô phát Việt nam phát triển muộn hơn so với các nước trong khu vực khoảng 30 năm. Thái Lan, Indonesia, Malaysia phát triển công nghiệp ôtô từ những năm 1960 trong khi Việt Nam đến năm 1991, ngành công nghiệp ôtô Việt Nam mới ra đời. Bởi vậy, khi Việt Nam mới đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng ngành thì công nghiệp ôtô tại các nước khác đã rất phát triển, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đe doạ nền sản xuất trong nước.

Trong thời gian vừa qua, cùng với những chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ, công nghiệp ôtô Việt Nam đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, ngành vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để tiếp tục duy trì, phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thị trường xuất khẩu.

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

SeABank trao tặng 74.400 cây xanh hồi sinh núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Duy Hưng |

Ngày 23.11.2019, tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức “Lễ trao tặng 74.400 cây xanh hồi sinh rừng tại Núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh” (ảnh) nhằm tái sinh khu vực núi Hồng Lĩnh bị cháy vào tháng 7.2019.

TPBank và Sun Life Việt Nam ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền

Minh Anh |

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền với Sun Life Việt Nam. Theo đó, Sun Life Việt Nam sẽ là đối tác cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc quyền cho TPBank trong 15 năm tới. Việc hợp tác sẽ bắt đầu từ đầu năm 2020.

Vietjet công bố các đường bay mới đến Seoul

LA |

Chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet công bố kế hoạch khai thác các đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa Việt Nam với thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

SeABank trao tặng 74.400 cây xanh hồi sinh núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Duy Hưng |

Ngày 23.11.2019, tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức “Lễ trao tặng 74.400 cây xanh hồi sinh rừng tại Núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh” (ảnh) nhằm tái sinh khu vực núi Hồng Lĩnh bị cháy vào tháng 7.2019.

TPBank và Sun Life Việt Nam ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền

Minh Anh |

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền với Sun Life Việt Nam. Theo đó, Sun Life Việt Nam sẽ là đối tác cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc quyền cho TPBank trong 15 năm tới. Việc hợp tác sẽ bắt đầu từ đầu năm 2020.

Vietjet công bố các đường bay mới đến Seoul

LA |

Chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet công bố kế hoạch khai thác các đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa Việt Nam với thủ đô Seoul (Hàn Quốc).