Giá bán điện phải để thị trường tự điều tiết

ĐỨC THÀNH - KHÁNH LINH |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được quyền chủ động tăng giá bán lẻ điện từ hôm qua, 15.8. Các chuyên gia cho rằng, việc tăng giá phải để thị trường tự điều tiết, tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc kỹ càng bởi giá điện tăng sẽ tác động tới mọi mặt đời sống, kinh tế-xã hội.

Các mức tăng...

Trường hợp giá bán điện bình quân tăng từ 3%-5%, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng và chỉ cần lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát. Trường hợp giá bán điện tăng từ 5%-10%, EVN được phép tăng giá bán bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trường hợp giá bán điện trên 10% hoặc ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát…

Doanh nghiệp và người dân chịu tác động thế nào?

Đánh giá hệ quả của việc tăng giá điện đối với doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - ông Vũ Tiến Lộc khẳng định, “chắc chắn tác động tiêu cực đến doanh nghiệp bởi chi phí sản xuất đầu vào tăng. Nếu doanh nghiệp không đủ tiềm lực tài chính thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Về phía doanh nghiệp, khó khăn nhất là các đơn vị sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất phụ thuộc nhiều vào ngành điện, ví dụ như ngành công nghiệp thép, ngành công nghiệp xi măng… Số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong tổng chi phí để sản xuất thép thì điện chiếm từ 7% trở lên tùy công nghệ, mỗi tấn phôi thép cần ít nhất là 400kWh. Như vậy, với mỗi tấn sản phẩm thép thành phẩm sẽ bị đội giá khá cao, tăng từ 2-3% nếu giá điện tăng đến 5%.

Theo số liệu của EVN, hiện cả nước có tới hơn 22 triệu hộ dân sử dụng điện. Trong đó điện sinh hoạt chiếm khoảng 30% sản lượng điện của cả nước.

Đánh giá tác động của giá điện tăng với đời sống dân sinh, TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - cho rằng: “Giá điện tăng sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt gia đình, bởi điện là nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Trên góc độ khác, giá điện tăng tác động vào giá thành các loại sản phẩm, dịch vụ, tạo nên một trào lưu tăng giá ở tất cả các mặt hàng, trong đó có cả các mặt hàng tiêu dùng - cũng là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân, như vậy một lần nữa chi phí gia đình bị tăng lên. Ngoài ra, giá cả hàng hóa - dịch vụ tăng cũng dẫn tới sức mua trên thị trường bị sụt giảm”.

Trong khi đó, thống kê của ngành điện cho thấy, số hộ sử dụng điện chiếm khoảng 95% tổng số hộ trên cả nước. Đặc biệt là các hộ trung lưu và cận nghèo. Như vậy, giá điện tăng sẽ tác động khá mạnh vào nhóm công chức và người hưởng lương khiến cho khả năng chi trả càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chuyên gia cho rằng, hiện nay mức lạm phát thấp, việc tăng giá điện ít gây tác động tới tình hình lạm phát nói chung nên nếu có việc tăng giá điện ở thời điểm này cũng phù hợp, chứ không thể để nhà nước bù lỗ cho ngành điện mãi được.

ĐỨC THÀNH - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.