“Gặp gỡ Ấn Độ 2020’’ thúc đẩy hợp tác song phương Ấn Độ - Việt Nam

LÊ QUANG VINH |

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chương trình “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” nhằm quảng bá với các tỉnh, thành phố của Việt Nam về cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư trong nhiều lĩnh vực với Ấn Độ.

Sự kiện “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” còn được sự phối hợp tổ chức của Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII). Tham dự hoạt động này có đại diện đến từ 25 tỉnh, thành phố của Việt Nam, cùng các thành viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam.

Trọng điểm sự kiện “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” nhằm chia sẻ thông tin những cơ hội đầu tư vào các ngành: Dược phẩm, năng lượng, công nghiệp chế tạo linh kiện ôtô, thành phố thông minh và công nghệ thông tin tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực du lịch của 2 quốc gia.

Trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương, hiện Ấn Độ là một trong 10 đối tác hàng đầu của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 18 của Ấn Độ. Sự kiện “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” đã cung cấp một nền tảng trao đổi cho hai bên để làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và doanh nghiệp cùng có lợi trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ - nhấn mạnh: ''Ngày nay, chúng tôi là một trong 6 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Thủ tướng Modi đã đặt ra tầm nhìn biến Ấn Độ thành nền kinh tế 5.000 tỉ USD trong 5 năm tới. Với các nguyên tắc kinh tế cơ bản và một số cải cách táo bạo đang đươc thực hiện, chúng tôi tự tin sẽ đạt được mục tiêu này.

Trong bối cảnh toàn cầu và khu vực rộng lớn hơn, Ấn Độ coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách hành động Hướng Đông và là đối tác chính trong Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của chúng tôi. Quan hệ đối tác kinh tế và phát triển của chúng ta đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khi cả hai nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, với xã hội trẻ trung và đầy khát vọng, vẫn còn một tiềm năng to lớn chưa được khai thác.

Việc mở đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam mang đến một bối cảnh hoàn hảo trong việc thúc đẩy trao đổi du lịch. Tăng cường du lịch có tác động không chỉ với giao lưu nhân dân, mà còn cho các mối quan hệ đầu tư và kinh doanh của chúng tôi…’’.

Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam - đã đánh giá cao sự kiện “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” và mong muốn các địa phương và doanh nghiệp của 2 quốc gia sẽ nhanh chóng kết nối các quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trước mắt là xúc tiến mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết năm “Năm dân vận chính quyền” 2019

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 9.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Việt Dũng |

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thay cho Trung tướng Trần Văn Vệ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết năm “Năm dân vận chính quyền” 2019

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 9.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành làm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Việt Dũng |

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thay cho Trung tướng Trần Văn Vệ.