Gạo xuất khẩu giảm thêm 5 USD/tấn để tăng sức cạnh tranh

Vũ Long |

Trong 2 ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm thêm 5 USD, bán ra ở mức 468 USD/tấn để tăng sức cạnh tranh với gạo các nước.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 2 ngày qua, giá các loại gạo xuất khẩu 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm của Việt Nam đã đồng loạt giảm thêm 5 USD/tấn để tăng sức cạnh tranh với gạo của các nước cùng xuất khẩu như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan…

Ngày 30.6, gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu với giá 468 USD/tấn; gạo 25% tấm xuất khẩu với giá 448 USD/tấn; gạo 100% xuất khẩu với giá 408 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Thái Lan xuất khẩu ở mức 413 USD/tấn (gạo 5% tấm), 398 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 368 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Giá gạo 5%, 25% và 100% tấm của Ấn Độ bán ra tương ứng mức giá 388 USD/tấn, 358 USD/tấn và 273 USD/tấn. Gạo cùng loại của Pakistan cũng bán ra ở mức lần lượt là 408 USD, 353 USD và 333 USD/tấn.

Như vậy, so với giá gạo của các nước cùng xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan tới 55 USD/tấn; cao hơn gạo của Ấn Độ 80 USD/tấn và cao hơn gạo của Pakistan 60 USD/tấn.

Vì vậy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bắt buộc phải giảm để nâng cao năng lực cạnh tranh. So với thời điểm cách đây 3 tháng, giá gạo của Việt Nam đã giảm khoảng 25-40 USD/tấn. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ngày 30.3.2021 ở mức 508 USD/tấn (cao hơn hiện nay 40 USD/tấn), gạo 25% tấm ở mức 483 USD/tấn (cao hơn hiện nay 35 USD/tấn); gạo 100% tấm ở mức 408 USD/tấn, cao hơn hiện nay khoảng 25 USD/tấn.

Trao đổi với PV Lao Động, doanh nhân Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, chia sẻ: Gạo Việt Nam chất lượng cao, nhưng do sức ép cạnh tranh từ việc nhập khẩu gạo giá rẻ của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm qua, nên giá gạo phải giảm để tăng cơ hội xuất khẩu.

Ông Phạm Thái Bình cho rằng, biện pháp hiệu quả để nâng cơ hội xuất khẩu của gạo Việt Nam không phải là giảm giá bán, mà phải kiểm soát không để xảy ra tình trạng gian lận thương mại để bảo vệ uy tín gạo Việt. Theo đó, cần giám sát và kiểm soát được gạo Ấn Độ giá rẻ được nhập khẩu về Việt Nam theo các tiêu chí: Nhập khẩu để làm gì? Đã nhập được bao nhiêu?

Nhiều doanh nhân cũng không đồng tình với việc đưa 100% gạo nhập khẩu vào luồng đỏ, vì như vậy là trái với nguyên tắc cải cách hành chính, tháo gỡ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

“Cơ quan quản lý Nhà nước chỉ cần khoanh vùng ngay những doanh nghiệp nhập khẩu gạo từ Ấn Độ, không nên đưa cả ngành gạo vào luồng đỏ. Vì làm như vậy thì các doanh nghiệp chân chính và nông dân trồng lúa cùng bị "đánh đồng" với các doanh nghiệp gian lận, và các doanh nghiệp chân chính cùng nông dân trồng lúa lại tiếp tục bị thua thiệt” – doanh nhân Phạm Thái Bình nói.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn chồng chất do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu vẫn tăng 28,4%

Vũ Long |

Trong 6 tháng, xuất khẩu đạt gần 158 tỉ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm 2021, tổng mức xuất nhập khẩu đạt 650 tỉ USD.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.

Xuất khẩu dệt may dự báo khởi sắc hơn trong 6 tháng cuối năm 2021

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu dệt may vẫn nhiều tín hiệu lạc quan. Nhiều thị trường bắt đầu hồi phục, được kết nối lại.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khó khăn chồng chất do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu vẫn tăng 28,4%

Vũ Long |

Trong 6 tháng, xuất khẩu đạt gần 158 tỉ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm 2021, tổng mức xuất nhập khẩu đạt 650 tỉ USD.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.

Xuất khẩu dệt may dự báo khởi sắc hơn trong 6 tháng cuối năm 2021

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu dệt may vẫn nhiều tín hiệu lạc quan. Nhiều thị trường bắt đầu hồi phục, được kết nối lại.