Gạo xuất khẩu của Việt Nam “được giá” nhất, nhưng nhiều áp lực cạnh tranh

Vũ Long |

Gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang “được giá” nhất trong các nước xuất khẩu gạo truyền thống. Tuy nhiên, giá gạo cao cũng gây bất lợi cạnh tranh.

Bảng niêm yết giá gạo xuất khẩu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong khi giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan hôm nay giảm 4 USD/tấn, nhưng giá gạo 5% tấm Việt Nam vẫn tiếp tục trụ lại ở mức cao, bán ra ở mức 478 USD/tấn, cao hơn gạo Thái Lan khoảng 48 USD/tấn (gạo Thái Lan bán ra ở mức 430 USD/tấn).

Gạo 25% tấm của Thái Lan bán ra ở mức 413 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn; gạo 100 tấm của Thái Lan có giá 378 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn. Như vậy, so với gạo cùng loại của Thái Lan, gạo Việt Nam “được giá” hơn khoảng 48 USD (gạo 5% tấm); 45 USD (gạo 25% tấm) và 35 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Trong tuần qua, giá gạo Ấn Độ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 trở lại đây, do đồng rupee mất giá. Ngày 22.6, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ bán ra ở mức 388 USD/tấn; gạo 25% tấm có giá 358 USD/tấn; gạo 100% tấm giá 378 USD/tấn. Đặc biệt, gạo 100% tấm của Ấn Độ có giá thấp hơn của Việt Nam tới 140 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất rất có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và người trồng lúa. Nhưng về mặt lâu dài sẽ gây bất lợi trong việc cạnh tranh với các quốc gia cùng xuất khẩu gạo, đặc biệt là gạo Ấn Độ có giá thấp hơn hẳn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu gạo từ Philippines đang là đối tác của các doanh nghiệp Việt Nam, đang có xu hướng chuyển sang mua gạo Ấn Độ bởi mức giá hấp dẫn hơn.

Hiện tại, giá gạo của Pakistan, Thái Lan… cũng đang khá hấp dẫn các nhà nhập khẩu từ Philippines.

Tại Thái Lan, nguồn cung tăng khiến giá gạo tại quốc gia này đã giảm mạnh trong 2 tuần trở lại đây, cũng gây áp lực lên giá gạo Việt Nam. Chính vì vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị người trồng lúa cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đặc biệt là áp dụng máy móc trong thu hoạch, bảo quản để hạ giá thành.

Mặt khác, logistics đang là “nút thắt” đẩy giá thành lúa gạo của Việt Nam lên cao, cần tích cực tháo gỡ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang thị trường Hàn Quốc rất lớn

Vũ Long |

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hàn Quốc tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Dư địa xuất khẩu sang Hàn Quốc vẫn rất lớn.

Kiến nghị lập "luồng đỏ" để chặn gian lận xuất xứ gạo Việt Nam xuất khẩu

Vũ Long |

Cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nếu có tình trạng nhập khẩu gạo Ấn Độ giá rẻ để giả mạo gạo Việt Nam.

Trong “bão” COVID-19, nông nghiệp quyết đạt 44 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu

Vũ Long |

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng trên 3%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 43-44 tỉ USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cơ hội xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang thị trường Hàn Quốc rất lớn

Vũ Long |

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hàn Quốc tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Dư địa xuất khẩu sang Hàn Quốc vẫn rất lớn.

Kiến nghị lập "luồng đỏ" để chặn gian lận xuất xứ gạo Việt Nam xuất khẩu

Vũ Long |

Cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nếu có tình trạng nhập khẩu gạo Ấn Độ giá rẻ để giả mạo gạo Việt Nam.

Trong “bão” COVID-19, nông nghiệp quyết đạt 44 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu

Vũ Long |

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng trên 3%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 43-44 tỉ USD.