Chân dung nhà thầu dự án đường ngang đê Đáy

Tùng Thư |

Liên quan đến dự án Xây dựng đường ngang đê Đáy Tỉnh lộ 419 - trục đường huyện Mỹ Đức mà người dân phàn nàn về chất lượng công trình, một thành viên trong liên danh nhà thầu được nhắc đến là CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Vương Quang Hợp - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức cho biết gói thầu thi công xây lắp dự án Xây dựng đường ngang đê Đáy trị giá hơn 36 tỉ đồng do liên danh Công ty CP Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn và CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây thực hiện. Ông Vương Quang Hợp cho biết đây đều là những nhà thầu có năng lực tốt.

Khảo sát sơ bộ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ năm 2017 đến nay, Công ty đường bộ I Hà Tây đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty đường bộ I Hà Tây trúng xấp xỉ 495 tỉ đồng.

Trong đó, tại huyện Mỹ Đức, Công ty đường bộ I Hà Tây trúng 3 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phòng Quản lý đô thị là bên mời thầu, có gói lên đến hơn 115 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của Lao Động, năm 2016, Công ty đường bộ I Hà Tây có vốn điều lệ 8,6 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 16,15 tỉ đồng. Năm 2017, Công ty tăng vốn điều lệ lên 16 tỉ đồng và duy trì từ đó đến 2020.

Từ năm 2017 đến 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đường bộ I Hà Tây duy trì quanh ngưỡng 24 đến hơn 26 tỉ đồng.

Tổng tài sản của Công ty lần lượt đạt: 62,58 tỉ đồng (2016); 75,04 tỉ đồng (2017); 105,45 tỉ đồng (2018), 133,34 tỉ đồng (2019) và 112,35 tỉ đồng (2020).

Về hoạt động kinh doanh, năm 2016, doanh thu của Công ty đường bộ I Hà Tây đạt 95,6 tỉ đồng. Từ năm 2017 đến nay, Công ty này luôn ghi nhận doanh thu trên 100 tỉ đồng, đặc biệt năm 2019 đạt 148,19 tỉ và 2020 đạt 184,97 tỉ đồng.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Năng lực Công ty trúng nhiều gói thầu "khủng" ở huyện Mỹ Đức

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn) là 1 trong 2 đơn vị trúng thầu dự án Xây dựng đường ngang đê Đáy Tỉnh lộ 419- đường trục huyện Mỹ Đức, dự án mà người dân địa phương bức xúc cho rằng "chưa xong đã xuống cấp".

Hà Nội: Dự án đường ngang đê Đáy bị dân phàn nàn

Phan Anh - Tùng Thư |

Trong quá trình chạy nước rút để hoàn thành, dự án xây dựng đường ngang đê Đáy - tỉnh lộ 419 - đường trục huyện Mỹ Đức do UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư với chiều dài 2,5km, tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng bị nhiều người dân đặt dấu hỏi về chất lượng công trình.

Thủ đoạn thâu tóm 2 gói thầu số hoá của ông chủ Nhật Cường

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường không có kinh nghiệm số hoá, song để hưởng lợi, Bùi Quang Huy đã nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động, lập liên danh, “quân xanh” và ký hợp đồng khống để thâu tóm 2 dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Năng lực Công ty trúng nhiều gói thầu "khủng" ở huyện Mỹ Đức

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn) là 1 trong 2 đơn vị trúng thầu dự án Xây dựng đường ngang đê Đáy Tỉnh lộ 419- đường trục huyện Mỹ Đức, dự án mà người dân địa phương bức xúc cho rằng "chưa xong đã xuống cấp".

Hà Nội: Dự án đường ngang đê Đáy bị dân phàn nàn

Phan Anh - Tùng Thư |

Trong quá trình chạy nước rút để hoàn thành, dự án xây dựng đường ngang đê Đáy - tỉnh lộ 419 - đường trục huyện Mỹ Đức do UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư với chiều dài 2,5km, tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng bị nhiều người dân đặt dấu hỏi về chất lượng công trình.

Thủ đoạn thâu tóm 2 gói thầu số hoá của ông chủ Nhật Cường

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường không có kinh nghiệm số hoá, song để hưởng lợi, Bùi Quang Huy đã nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động, lập liên danh, “quân xanh” và ký hợp đồng khống để thâu tóm 2 dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.