Gần Tết, cẩn thận “sập bẫy” rao bán hàng cấm trên mạng

Cao Nguyên |

Tận dụng khả năng lan tỏa của các ứng dụng Facebook, Zalo rồi Youtube... nhiều đối tượng đã khai thác triệt để bán pháo lậu cũng như các loại hàng cấm khác, đặc biệt trong dịp Tết sắp về…

Hàng cấm trên “chợ” mạng

Không khó để lên mạng gõ tìm kiếm cho các từ khoá súng, đạn, dao kiếm, pháo… lập tức dẫn người xem tới những trang cá nhân, trang bán hàng, hội nhóm hàng nghìn thành viên trên mạng xã hội. Điển hình như hội “Pháo Tết 2021” sau một tháng thành lập trên Facebook thu hút gần 6 nghìn thành viên. Cận Tết, số lượng thành viên gia nhập mới lên kỷ lục - 4 nghìn thành viên chỉ trong một tuần qua. Trên trang này, lượt bài đăng hỏi mua, ngã giá liên tục diễn ra. Giá pháo rẻ nhất từ 20.000 đồng/quả pháo trứng và lên tới 700.000 đồng/bệ pháo lớn.

Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bóc gỡ đường dây mua bán pháo lậu qua mạng xã hội và thu giữ 2 thùng pháo (31 hộp) do một công an xã cầm đầu. Chủ nhân số pháo, Hà Đức Thương (31 tuổi, quê Ninh Bình) khai mua pháo của một người có tài khoản Facebook tên “Trung Kiên” để bán lại kiếm lời.

Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ người bán pháo cho Thương là Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi, ở xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Kiên thừa nhận hành vi bán pháo cho Thương và nói rằng, cũng mua của một người không quen biết trên mạng xã hội.

Một số đối tượng mua bán pháo hoa trái phép đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Một số đối tượng mua bán pháo hoa trái phép đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hay vào ngày 13.1.2021, Công an huyện Đông Anh phát hiện Dương Ngọc Trọng (SN 1994, trú tại Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội) đang bê một thùng carton giấy để vào cốp sau xe ô tô Hyundai biển kiểm soát 29A-415.61 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra cho thấy trong thùng có chứa hơn 9,1 kg pháo hoa nổ.

Trọng khai nhận đã mua số pháo trên của một người không quen biết qua mạng Facebook với giá 750.000 đồng/hộp và đang trên đường vận chuyển về nhà, chờ đến Tết Nguyên đán Tân Sửu để đốt.

Hàng lậu ảo đề lừa tiền cọc?

Vận chuyển thì âm thầm song rao bán lại công khai. Đa số đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ẩn danh hoặc các tài khoản Zalo không có thông tin chính xác để tiện bề hoạt động.

Theo tố cáo của không ít nạn nhân trên các chợ mạng, nhiều đối tượng viện lý do hàng cấm, giao dịch nguy hiểm để đưa ra yêu cầu đặt cọc, chuyển khoản trước chuyển hàng rồi sau đó biệt vô âm tín.

Chủ hàng biến mất, tài khoản mạng xã hội và số điện thoại đều không liên lạc được. Manh mối duy nhất người mua có được là số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, đây là giao dịch hàng cấm nên ít người dám lên tiếng tố cáo trước cơ quan chức năng.

Trao đổi với Lao Động, ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, các năm trước đây cũng thường xuyên xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh này, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cả phía Việt Nam và Trung Quốc đều siết chặt biên giới, kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh nên hoạt động vận chuyển trái phép pháo rất ít.

Còn ông Hoàng Khánh Hòa - Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng cho hay: “Từ đầu năm 2021 tới nay, các đơn vị lập chốt chưa phát hiện, bắt được vụ vận chuyển trái phép pháo nào”.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tổ chức phiên chợ bán hàng giảm giá phục vụ mua sắm của người lao động

Huyền Trân |

Ngày hội Công nhân – Phiên chợ Nghĩa tình 2021 với các chương trình bán hàng giảm giá, do LĐLĐ Quận 2, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức phục vụ nhu cầu mua sắm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn trong dịp Tết Tân Sửu 2021 diễn ra từ nay đến ngày 20.1.

Hà Nội: Chi 18 tỉ xây chợ dân sinh, tiểu thương vẫn phải bán hàng ở chợ tạm

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) được đầu tư gần 18 tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tổ chức phiên chợ bán hàng giảm giá phục vụ mua sắm của người lao động

Huyền Trân |

Ngày hội Công nhân – Phiên chợ Nghĩa tình 2021 với các chương trình bán hàng giảm giá, do LĐLĐ Quận 2, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức phục vụ nhu cầu mua sắm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn trong dịp Tết Tân Sửu 2021 diễn ra từ nay đến ngày 20.1.

Hà Nội: Chi 18 tỉ xây chợ dân sinh, tiểu thương vẫn phải bán hàng ở chợ tạm

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) được đầu tư gần 18 tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm.