Gắn kết hợp tác xã tạo chuỗi giá trị để phát triển

Đặng Tiến |

Hiện cả nước có trên 20.000 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, với hơn 6,3 triệu thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 2,5 triệu người. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng hoạt động; doanh thu, lợi nhuận tăng theo từng năm.

Xác định kinh tế hợp tác, HTX là một loại hình kinh tế quan trọng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm nhiều giải pháp giúp các HTX tiếp cận vốn ưu đãi, khoa học công nghệ, thị trường, kinh nghiệm và các mô hình HTX của các nước tiên tiến trên thế giới để triển khai xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới cho phù hợp với thực tế.

Theo Liên minh HTX hiện mới chỉ khoảng 2% số HTX tiếp cận được vốn vay, còn phần lớn vẫn tự xoay sở. ThS. Trần Thị Hồng Lan - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KHCN), mô hình HTX vừa là nơi tập hợp thành viên phát triển sản xuất, vừa là đầu mối kết nối thị trường, tiêu thụ.

Tuy nhiên, đa số các HTX ở nước ta mới dừng ở cung cấp dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào cho hoạt động sản xuất của nông hộ, chỉ có 12% HTX thực hiện dịch vụ tiêu thụ, chế biến nông sản.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX - Nguyễn Ngọc Bảo hiện có trên 10 triệu hộ dân sống ở khu vực nông thôn do đó phát triển kinh tế HTX đang trở thành nhu cầu cần thiết của các hộ cá thể giải quyết nhu cầu của đời sống. Xác định HTX là loại hình kinh tế quan trọng, trong những năm qua Liên Minh HTX đã phối hợp với Cục xúc Tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đã hỗ trợ gần 100 các HTX tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế trong nước và một số thị trường mục tiêu tại nước ngoài như: Italia, Đức… nhằm hỗ trợ DN nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu, cải thiện năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trên cơ sở nhu cầu thiết thực của khối kinh tế hợp tác và tận dụng nguồn lực sẵn có.

Nhằm tăng năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo HTX nâng cao khả năng huy động, sử dụng nguồn lực của HTX để phát triển SXKD. Đồng thời phải tái cơ cấu HTX theo mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị thì mới đảm bảo phát triển kinh tế hợp tác, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng. Những mô hình mới đã mang lại thành công cho hàng nghìn HTX và tạo việc làm mới với thu nhập cao ổn định cho hàng trăm nghìn lao động.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.