Gần 43.000 tỉ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, hiện số tiền nợ đọng thuế tăng cao là do người nộp thuế đã chết, mất tích, doanh nghiệp tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trước tình hình này cần thiết phải có biện pháp để xử lý nợ thuế với đối tượng này.

Đề xuất có biện pháp xử lý nợ thuế của người đã chết

Sáng ngày 22.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, tỉ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014 xuống mức 6,9% tính đến cuối tháng 8.2019. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31.8.2019 là 88.253 tỉ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm 31.12.2018, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỉ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.

Số tiền nợ thuế tăng cao là do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, có 1.227 người nộp thuế là người đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự với số tiền nợ thuế là 362 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 162 tỉ đồng; 23.651 doanh nghiệp tự giải thể nhưng không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định với số tiền nợ thuế là 2.230 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 1.028 tỉ đồng…

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Luật Quản lý thuế quy định tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, quy định này là chế tài xử lý cần thiết. Tuy nhiên, do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực tế đã ngừng hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không còn khả năng nộp thuế.

Xử lý nợ tồn đọng trước 1.7.2020

Vì những lý do trên, Chính phủ báo cáo Quốc hội có biện pháp để xử lý nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nợ tồn đọng trước ngày 1.7.2020.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh một trong những nguyên tắc của việc xử lý nợ là nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Thẩm tra đề xuất của Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách - cho biết Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Về trường hợp xóa nợ cho người nộp thuế đã chết, mất tích mà không còn tài sản để nộp thuế, thực tế khi cá nhân đã chết thì không xác nhận được người nộp thuế còn tài sản hay không, trường hợp còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sở hữu chung của gia đình vợ hoặc chồng và các con và không thực hiện phân chia tài sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, dẫn đến tình huống không xác định được người nộp thuế có còn tài sản hay không để xử lý xóa nợ theo quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về trách nhiệm chủ quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn, kéo dài qua nhiều năm; báo cáo rõ việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… theo Nghị quyết này và có đánh giá tác động cụ thể.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được cử tri đánh giá cao

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục

C.Nguyên - Đ.Chung |

Cử tri, nhân dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hại đến sức khỏe nhân dân.

Sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

C.Nguyên - Đ.Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Sáng 21.10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được cử tri đánh giá cao

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục

C.Nguyên - Đ.Chung |

Cử tri, nhân dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hại đến sức khỏe nhân dân.

Sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

C.Nguyên - Đ.Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Sáng 21.10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.