Gần 4.000 tấn vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đến hết ngày 25.5, đã có gần 4.000 tấn vải thiều của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai), các xe chở vải được ưu tiên thông quan trước. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 200-250 tấn quả tươi với trị giá gần 2,1 triệu USD xuất khẩu sang bên kia biên giới thông qua cửa khẩu này.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, vải thiều là loại quả đặc sản thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, quả vải thiều dễ bị ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, khí hậu, nên cần được ưu tiên thông quan càng sớm càng tốt. Lực lượng hải quan đã hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai từ ngày hôm trước để sáng hôm sau khi mở cửa khẩu đã có tờ khai để thực hiện xuất khẩu, nhằm rút ngắn thời gian, đảm bảo chất lượng quả vải khi xuất khẩu đến tay người tiêu dùng phía Trung Quốc vẫn giữ được hương vị tươi ngon.

Những giải pháp đó đã giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng, tránh ùn tắc tại cửa khẩu, đảm bảo thời gian cũng như chất lượng đối với mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc...

Được biết, sáng mai (26.5), những lô vải thiều đầu tiên mùa vải 2021 của tỉnh Bắc Giang cũng được xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh; Hồng Quang
Được biết, sáng mai (26.5), những lô vải thiều đầu tiên mùa vải 2021 của tỉnh Bắc Giang đã khử trùng sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang

Hiện nay, có khoảng 15 doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu vải tươi, như Công ty XNK Nam Phong, Công ty Gia Bảo, Công ty XNK Thành Sơn, Công ty Phương Anh…

Tại Bắc Giang - “thủ phủ” trồng vải lớn nhất cả nước, người dân tại các vựa vải Lục Ngạn, Tân Yên đang gấp rút thu hoạch những trà vải chín sớm phục vụ cho xuất khẩu và bán tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thông qua sàn thương mại điện tử.

Ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Bắc Giang - cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang đang dồn mọi ưu tiên để bà con nông dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quả vải.

Tỉnh Bắc Giang có 45 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh vận tải có phương tiện phù hợp đã đăng ký tham gia vận chuyển vải thiều với số lượng 560 xe. Trong đó có 37 doanh nghiệp (524 xe), 4 hợp tác xã (30 xe) và 4 cá nhân (6 xe).

Theo các thương nhân xuất khẩu vải, giá bán vải thiều sớm tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc (khu vực tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn dao động từ 20-25 nhân dân tệ/kg (tương đương 72-90 nghìn đồng/kg).

Tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc (khu vực tiếp giáp với tỉnh Lào Cai), giá bán vải thiều sớm Bắc Giang dao động từ 22-30 Nhân dân tệ (tương đương từ 72 - 108 nghìn đồng/kg).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên vụ thu hoạch năm 2021 đi Nhật Bản

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị xong điều kiện, đảm bảo vệ sinh dịch bệnh để xuất khẩu lô vải thiều 15 tấn đầu tiên của vụ thu hoạch năm 2021 sang Nhật Bản vào ngày mai (26.5).

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Vải thiều xuất khẩu thuận lợi tại cửa khẩu phía Bắc

Vũ Long |

Tổng sản lượng vải thu hoạch mùa vải thiều 2021 ước đạt 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm 2020; xuất khẩu vải bước đầu thuận lợi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Giang xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên vụ thu hoạch năm 2021 đi Nhật Bản

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị xong điều kiện, đảm bảo vệ sinh dịch bệnh để xuất khẩu lô vải thiều 15 tấn đầu tiên của vụ thu hoạch năm 2021 sang Nhật Bản vào ngày mai (26.5).

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Vải thiều xuất khẩu thuận lợi tại cửa khẩu phía Bắc

Vũ Long |

Tổng sản lượng vải thu hoạch mùa vải thiều 2021 ước đạt 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm 2020; xuất khẩu vải bước đầu thuận lợi.