Gần 200 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trong tháng 1.2018

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1.2018 là 1,255 tỉ USD, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỉ USD (tăng 10,5%).

Theo thống kê, tính chung trong tháng 1.2018, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,79 tỉ USD kể cả dầu thô và 5,6 tỉ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20.1.2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đang đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 355,6 triệu USD, tiếp theo là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký 199 triệu USD và đứng thứ 3 là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư đăng ký 147,4 triệu USD.

Các dự án được đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó TPHCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 306,2 triệu USD (chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là Hải Dương với tổng vốn đăng ký 181,3 triệu USD (chiếm 14,4%) và thứ 3 là Bình Dương với tổng số vốn đăng ký 168,1 triệu USD (chiếm 13,4%). Các nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn, bán lẻ và lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh nghèo và 110 nghìn tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp (DN) đã đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên đến 110 nghìn tỉ đồng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 30.1. Đây là con số rất lớn đối với tỉnh còn khó khăn như Bạc Liêu.

Hơn 100 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.1 Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức giới thiệu tiềm năng các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Ngứa đầu gãi chân”, ít doanh nghiệp dám đầu tư vào nông nghiệp

Kh.V |

Chiều 20.1 tại Hà Nội, Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng nhà nông năm 2017. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tỉnh nghèo và 110 nghìn tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp (DN) đã đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên đến 110 nghìn tỉ đồng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 30.1. Đây là con số rất lớn đối với tỉnh còn khó khăn như Bạc Liêu.

Hơn 100 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.1 Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức giới thiệu tiềm năng các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Ngứa đầu gãi chân”, ít doanh nghiệp dám đầu tư vào nông nghiệp

Kh.V |

Chiều 20.1 tại Hà Nội, Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng nhà nông năm 2017.