Gần 17.000 khách thăm vịnh Hạ Long/ngày: Bằng mức cao điểm trước dịch

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hôm qua, 23.5, vịnh Hạ Long đón trên 12.000 du khách và ước đón gần 17.000 khách trong ngày hôm nay. Với mức này, lượng khách đến vịnh Hạ Long tương đương với những ngày cao điểm trước khi có dịch COVID-19.

Đến đầu giờ chiều 24.5 lượng du khách đợi tàu đi thăm vịnh vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đến đầu giờ chiều 24.5 lượng du khách đợi tàu đi thăm vịnh vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết, trong sáng nay, lượng khách đến quá đông khiến đội tàu hoạt động hết công suất. Có thời điểm khách phải đợi lâu mới có tàu.

Cho tới tận đầu giờ chiều nay, lượng khách lên tàu đi thăm vịnh Hạ Long vẫn khá đông. Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, ngày 24.5, đơn vị này cấp lệnh cho 472 chuyến tàu đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Không chỉ trên vịnh Hạ Long, mà ở các điểm du lịch khác tại Hạ Long trong 2 ngày qua cũng chen chúc du khách, đặc biệt là ở khu bãi tắm Bãi Cháy. Ngay từ cuối giờ chiều ngày thứ 6, rất nhiều xe ôtô biển ngoại tỉnh đã đổ về TP.Hạ Long. Các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố cũng cơ bản hết phòng.

Tuy nhiên, lượng khách chỉ tăng đột biến vào những ngày cuối tuần bởi học sinh, phụ huynh được nghỉ học, nghỉ làm; còn vào những ngày thường lại rất thấp so với những ngày thường trước dịch COVID-19. Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, vào những ngày thường trung bình chỉ khoảng vài chục chuyến tàu/ngày xuất bến.

Hiện, ngoài việc được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, miễn phí dịch vụ qua các cảng tàu du lịch, du khách đi thăm vịnh chỉ còn phải trả tiền thuê tàu với mức ưu đãi. Theo đó, nhờ chính sách kích cầu của tỉnh Quảng Ninh, du khách chỉ mất khoảng 100.000 – 150.000 đồng/người (tiền thuê tàu) cho một chuyến thăm vịnh Hạ Long.

Sau tháng 5, Quảng Ninh sẽ miễn phí tham quan vịnh Hạ Long vào một số ngày đặc biệt và giảm 50% phí trong tháng 6 và 7.2020.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Quảng Ninh: Trên 2,2 vạn khách được miễn phí vé tham quan sau gói kích cầu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 17.5, sau 3 ngày kể từ khi Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 được HĐND tỉnh khoá XII ban hành, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh tăng mạnh.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Quảng Ninh: Trên 2,2 vạn khách được miễn phí vé tham quan sau gói kích cầu

Trần Ngọc Duy |

Ngày 17.5, sau 3 ngày kể từ khi Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 được HĐND tỉnh khoá XII ban hành, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh tăng mạnh.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...