Gần 1.000 doanh nghiệp ở Cần Thơ khôi phục sản xuất

Minh Ánh |

Cần Thơ - So với tháng 10, tháng 11 đã có thêm 673 doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất. Như vậy, Cần Thơ đã có 981 doanh nghiệp trở lại sản xuất, đạt tỉ lệ 83,99%.

Theo báo cáo nhanh về tình hình sản xuất, cung ứng và giá cả các mặt hàng chủ yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ của Sở Công Thương, tính đến 15h ngày 10.11.2021, thành phố có 981 doanh nghiệp sản xuất đã hoạt động trở lại (tương đương 83,99%).

Cụ thể, giảm 1 doanh nghiệp so với ngày 9.11 và tăng 673 doanh nghiệp so với thời điểm ngày 18.10. Còn lại 187 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch tái hoạt động sản xuất (tương đương 16.01%).

Tổng số lao động hiện có 78.710 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 51.779, tương đương 67.78% số người lao động. Số người lao động đang tạm nghỉ là 26.931, tương đương 34.22%.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện có rất ít doanh nghiệp, cơ sở gửi "Thông báo hoạt động và cam kết, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại cơ sở" đến cơ quan có thẩm quyền theo dõi, do đó, cơ quản quản lý gặp khó trong việc theo dõi, quản lý; hiện nay, số liệu báo cáo do các địa phương nắm tình hình địa bàn.

Hiện TP.Cần Thơ có 9 siêu thị, 149 cửa hàng tiện ích đang hoạt động, cung ứng các loại hàng hoá thiết yếu; có 24 chợ đã được mở lại tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cộng thời gian đóng bảo hiểm trong quân đội, doanh nghiệp để có lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về việc cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Doanh nghiệp sẽ quyết định thang, bảng lương thay vì Nhà nước

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, tiền lương trong khu vực doanh nghiệp thời gian tới sẽ có thay đổi căn bản theo hướng lương là giá cả của sức lao động và hài hòa lợi ích.

Để lây lan dịch bệnh COVID-19 cho công nhân, hai doanh nghiệp bị phạt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai bị phạt mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng vì không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ dẫn đến lây lan dịch bệnh cho công nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cộng thời gian đóng bảo hiểm trong quân đội, doanh nghiệp để có lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về việc cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Doanh nghiệp sẽ quyết định thang, bảng lương thay vì Nhà nước

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, tiền lương trong khu vực doanh nghiệp thời gian tới sẽ có thay đổi căn bản theo hướng lương là giá cả của sức lao động và hài hòa lợi ích.

Để lây lan dịch bệnh COVID-19 cho công nhân, hai doanh nghiệp bị phạt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai bị phạt mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng vì không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ dẫn đến lây lan dịch bệnh cho công nhân.