FPT sẵn sàng triển khai hệ thống giao dịch mới cho HOSE vào tháng 7

Hương Nguyễn |

“Từ tháng 7.2021, hệ thống mới cho HOSE sẽ sẵn sàng chờ lệnh vận hành từ Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước”, Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) Dương Dũng Triều cho biết.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Dũng Triều cho biết "Chúng tôi đã bước vào giai đoạn kiểm thử diện rộng, về cơ bản xử lý được trên 80% tình huống kỹ thuật và nghiệp vụ có thể xảy ra".

Hệ thống có công suất xử lý 3-5 triệu lệnh một ngày, tức gấp ít nhất 3 lần hiện tại và bỏ cơ chế phân bổ cho các công ty chứng khoán để tránh nghẽn cục bộ.

Theo đại diện FPT, công việc còn lại là xử lý thêm những yêu cầu đặc biệt hơn về hiệu năng hệ thống, an toàn bảo mật, lên kịch bản đóng hệ thống cũ để chuyển sang hệ thống mới thông suốt. Việc xây dựng cơ chế vận hành cũng đang được thực hiện song song để có quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý trong trường hợp gặp sự cố.

Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), ông Dương Dũng Triều. Ảnh FPT
Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), ông Dương Dũng Triều cho biết FPT xây dựng hệ thống cho HOSE với kế hoạch 100 ngày. Ảnh FPT

FPT xây dựng hệ thống với kế hoạch 100 ngày, chia làm 5 giai đoạn gồm khảo sát, phát triển hệ thống, HOSE kiểm tra tính đúng đắn, kiểm thử diện hẹp tại 24 công ty chứng khoán hàng đầu; và mở ra kiểm thử diện rộng tại 73 thành viên toàn thị trường.

Ông Triều cho rằng áp lực lớn nhất khi triển khai hệ thống mới là sự kỳ vọng quá lớn của nhà đầu tư, bởi đây là việc thay thế một hệ thống giao dịch chứ không đơn thuần xử lý sự cố kỹ thuật của phần mềm.

"Cơ quan quản lý cũng đốc thúc chúng tôi và HOSE đẩy nhanh tiến độ, đáp lại sự kỳ vọng của nhà đầu tư nhưng khi xem xét thì kế hoạch kín kẽ đến mức không thể nhanh hơn được. Để hạn chế sai sót xuống mức thấp nhất, sự thận trọng, không đốt cháy giai đoạn là một trong những ưu tiên hàng đầu".

“Hệ thống giao dịch của HOSE đang hoạt động theo cơ chế phân bổ lệnh cho các công ty chứng khoán nên có hai khả năng dẫn đến tình trạng nghẽn như đã thấy trong tình hình bùng nổ thanh khoản giao dịch vừa qua. Thứ nhất là lệnh vào hệ thống của một số công ty đột biến, dẫn đến nghẽn cục bộ tại đây, trong khi hệ thống các công ty khác vẫn trơn tru. Thứ hai, khi nhà đầu tư sử dụng hơn 90% công suất lệnh thì hệ thống phải chạy chậm lại và xử lý thông tin không còn mượt mà, nhưng không chết.

Trong lúc cùng chúng tôi xây dựng một hệ thống khớp lệnh thay thế, HOSE cũng song song làm việc với chuyên gia của KRX để phát triển hệ thống mới dài hạn và đồng thời cắt cử nhân sự duy trì hoạt động thông suốt cho hệ thống hiện tại. Họ cũng nghiên cứu, thử nghiệm nhiều giải pháp ngắn hạn để khơi thông tạm thời ách tắc và thực tế đã có hiệu quả. Ví dụ như việc tối ưu hóa hệ thống giúp thanh khoản mới cải thiện từ 12.000-13.000 tỉ đồng thời điểm xuất hiện tình trạng nghẽn lên trên 30.000 tỉ đồng như hiện nay”, ông Dương Dũng Triều cho biết.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sự cố nghẽn lệnh HOSE bị MSCI nêu trong báo cáo mới nhất

Hương Nguyễn |

MSCI (Morgan Stanley Capital International - tổ chức chuyên xây dựng chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới) cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hệ thống giao dịch của HOSE.

Thanh tra HOSE: VAFI muốn làm rõ lý do 20 năm HOSE không làm chủ công nghệ

Trà My |

Theo VAFI, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) không chỉ yếu kém về quản lý công nghệ thông tin mà còn yếu kém về quản lý giám sát thị trường.

Nhà đầu tư bức xúc truy trách nhiệm Tổng giám đốc HOSE về sự cố nghẽn lệnh

Liên Hoa |

Bảng giá nhảy loạn xạ hoặc bị "đơ", không nhìn thấy giá chuẩn. Đặt lệnh mua/bán không khớp, sửa, huỷ lệnh không được… trên HOSE. Nhà đầu tư Việt Nam vừa trải qua thời gian đầu tư chứng khoán kiểu “bịt mắt bắt dê”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sự cố nghẽn lệnh HOSE bị MSCI nêu trong báo cáo mới nhất

Hương Nguyễn |

MSCI (Morgan Stanley Capital International - tổ chức chuyên xây dựng chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới) cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hệ thống giao dịch của HOSE.

Thanh tra HOSE: VAFI muốn làm rõ lý do 20 năm HOSE không làm chủ công nghệ

Trà My |

Theo VAFI, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) không chỉ yếu kém về quản lý công nghệ thông tin mà còn yếu kém về quản lý giám sát thị trường.

Nhà đầu tư bức xúc truy trách nhiệm Tổng giám đốc HOSE về sự cố nghẽn lệnh

Liên Hoa |

Bảng giá nhảy loạn xạ hoặc bị "đơ", không nhìn thấy giá chuẩn. Đặt lệnh mua/bán không khớp, sửa, huỷ lệnh không được… trên HOSE. Nhà đầu tư Việt Nam vừa trải qua thời gian đầu tư chứng khoán kiểu “bịt mắt bắt dê”.