FLC tặng 30 tỉ đồng xây nhà cho người nghèo vùng biên giới Hà Giang

Nguyễn Hà |

Ngày 28.9, Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình người có công, hộ nghèo xã biên giới.

Hà Giang là tỉnh giữ vai trò vô cùng trọng yếu về an ninh - quốc phòng tại biên giới cực bắc của Tổ quốc. Đây cũng là nơi kết thúc muộn nhất cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc với nhiều thiệt hại nặng nề. Sau 30 năm chiến tranh, dù đã có nhiều đổi thay nhưng Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước.

Vì vậy, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo các xã biên giới là việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhờ có sự hỗ trợ của các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng tỉnh Hà Giang, Hà Giang triển khai chương trình đúng đối tượng, rà soát kỹ để tất cả các hộ thuộc diện thụ hưởng chương trình đều được hỗ trợ xây nhà ở.

Theo kết quả rà soát năm 2018, tỉnh có hơn 10 nghìn hộ nghèo có nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ, tạm bợ, chiếm tỷ lệ hơn 18% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Trong đó, đối tượng gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo biên giới có khó khăn về nhà ở còn hơn 4.100 hộ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyên Chủ tịch Nước, thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, đồng thời tri ân những người đã hi sinh cho cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Giang đã huy động được trên 112 tỉ đồng thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách tại 34 xã biên giới. Trong đó, tại lễ phát động, Tập đoàn FLC đã trao tặng Hà Giang 500 căn nhà, tương đương số tiền 30 tỉ đồng.

“Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo tại vùng địa đầu Tổ quốc như Hà Giang là hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chúng tôi mong muốn chương trình tiếp tục lan tỏa không chỉ ở Hà Giang mà còn ở các tỉnh trong cả nước, trên tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, như thông điệp mà Đảng và Chính phủ đã đề ra trong những năm gần đây”, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn FLC chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Ban Lãnh đạo Tập đoàn FLC đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiện nguyện như: Xây nhà tình nghĩa, trao tặng nhà văn hóa, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, trao tặng bê giống cho người nghèo… Riêng 2 năm 2017 - 2018, Tập đoàn FLC đã tham gia tài trợ, ủng hộ hơn 100 tỉ đồng cho các chương trình từ thiện, quỹ khuyến học… trên cả nước.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị đã chung tay, góp sức với Hà Giang trong công tác an sinh xã hội.

Khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Bí thư tỉnh Hà Giang cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các công ty, doanh nghiệp đến công tác an sinh xã hội, đồng thời đầu tư vào những tiềm năng, thế mạnh giúp Hà Giang ngày càng phát triển.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến trái chiều về xét học bạ: Không nên lấy trường hợp cá biệt để đánh đồng tất cả

Trang Hà |

Phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến dư luận băn khoăn lớn nhất là có đảm bảo chất lượng đầu vào và sự công bằng hay không?