Facebook kiện nhóm cá nhân tại Việt Nam quảng cáo trái phép 36 triệu USD

Thế Lâm |

Theo đó, ngày 29.6, Facebook đã khởi kiện một nhóm cá nhân có trụ sở tại Việt Nam về việc chạy quảng cáo lừa đảo và trái phép trên nền tảng của họ.

Thông tin này được Reuters dẫn lại từ một bài đăng trên blog của Facebook ngày 29.6.

Nhóm cá nhân bị Facebook khởi kiện được cho rằng có trụ sở tại Việt Nam, “đã lừa dối các nạn nhân tự xâm nhập tài khoản của họ" và chạy hơn 36 triệu USD trong các quảng cáo trái phép.

Các cá nhân bị kiện sống tại Việt Nam đã sử dụng một số kĩ thuật như đánh cắp cookie để xâm phạm tài khoản của các nhân viên tại nhiều đại lí quảng cáo, tiếp thị rồi dùng để chạy quảng cáo trái phép.

Tuy nhiên, hiện danh tính cũng như tên công ty hay tổ chức của nhóm cá nhân này đang làm việc chưa được tiết lộ.

Facebook cho rằng các nạn nhân bị lừa đảo, dẫn tới mất tài khoản sau khi cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng Google Play có tên Ad Manager for Facebook. Sau đó, ứng dụng đã bị Google gỡ bỏ.

Sau khi tải về ứng dụng Ad Manager for Facebook, các nạn nhân sẽ chia sẻ thông tin đăng nhập Facebook cùng các thông tin khác trong ứng dụng này. Và theo đó, thủ phạm hoàn toàn có thể sử dụng để truy cập tài khoản rồi chạy quảng cáo.

Với khoản thiệt hại hơn 36 triệu USD quảng cáo trái phép, Facebook được cho rằng đã hoàn tiền cho nạn nhân và giúp họ bảo mật tài khoản.

Cùng với vụ khởi kiện nhóm cá nhân tại Việt Nam, cùng ngày Facebook cũng có một vụ kiện riêng biệt đối với một công ty về marketing ở California vì đã chạy các quảng cáo gây hiểu lầm nhằm quảng bá việc bán hàng hóa bao gồm quần áo, đồng hồ và đồ chơi. Ngay sau khi ai đó nhấp vào quảng cáo, họ đã được dẫn đến trang web của bên thứ ba để thanh toán cho giao dịch mua của họ.

Nhưng sau khi thanh toán hoàn tất, người dùng sẽ không bao giờ nhận được bất kì hàng hóa nào hoặc mặt hàng được giao không phải như những gì họ đã đặt hoặc nó có chất lượng kém.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhận "quả đắng" vì tin tưởng thông tin trên Facebook

LƯƠNG HẠNH |

Kẻ xấu rình rập trên mạng xã hội Facebook bằng cách hack tài khoản và đi lừa đảo bạn bè, người thân... của chủ tài khoản Facebook. Đây là lí do khiến một số người người hạn chế và bày tỏ sẽ không sử dụng mạng xã hội này.

Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc chia sẻ quan điểm với Báo Lao Động về việc hạn chế sử dụng mạng xã hội Facebook.

Khởi tố đối tượng bán hàng ảo trên Facebook, lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Mai Phương |

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng lên mạng xã hội bán hàng ảo lừa đảo hơn 2 tỉ đồng để đánh bạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận "quả đắng" vì tin tưởng thông tin trên Facebook

LƯƠNG HẠNH |

Kẻ xấu rình rập trên mạng xã hội Facebook bằng cách hack tài khoản và đi lừa đảo bạn bè, người thân... của chủ tài khoản Facebook. Đây là lí do khiến một số người người hạn chế và bày tỏ sẽ không sử dụng mạng xã hội này.

Hạn chế hoặc không sử dụng Facebook vì sợ bị "nghe trộm" thông tin cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc chia sẻ quan điểm với Báo Lao Động về việc hạn chế sử dụng mạng xã hội Facebook.

Khởi tố đối tượng bán hàng ảo trên Facebook, lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Mai Phương |

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng lên mạng xã hội bán hàng ảo lừa đảo hơn 2 tỉ đồng để đánh bạc.