Facebook đang nếm trái đắng “gậy ông đập lưng ông”?

Thế Lâm |

Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang khiến công ty mẹ của mình là Meta (gần đây đổi tên từ Facebook sang Meta) nếm trải vị đắng mới khi giá cổ phiếu mất đến 23% vào ngày giao dịch 3.2.2022.

Và tới ngày 4.2 khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá cổ phiếu Meta trên sàn NASDAQ tiếp tục giảm, mất hơn 1%.

Nguyên nhân chính khiến Meta hứng chịu đợt lao dốc giá cổ phiếu là do sụt giảm 8% lợi nhuận quý IV/2021 so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lượng người dùng hàng tháng và hàng ngày của Facebook đều giảm so với cùng kỳ và quý liền trước, cho dù lượng người dùng của chung hệ sinh thái Meta (gồm nhiều ứng dụng, trong đó có Facebook) vẫn tăng.

Trên thực tế, tình hình sụt giảm lợi nhuận và người dùng của Facebook xét trong 1 quý (quý IV/2021) không phải quá lớn. Tuy nhiên, cái nhìn trên thị trường chứng khoán thường gắn với kỳ vọng. Đó là, triển vọng tăng trưởng người dùng từ đó giúp thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận quảng cáo (chiếm đến 97% tổng lợi nhuận của Facebook) đang có dấu hiệu chững lại, đạt đỉnh và có khả năng bắt đầu giai đoạn thoái trào.

Bên cạnh đó, doanh thu quảng cáo của Facebook bị ảnh hưởng nặng còn vì phiên bản hệ điều hành iOS 14 của Apple trên iPhone đã ngăn trở Facebook tự do lấy thông tin hành vi của người dùng. Theo phía Meta công bố, vấn đề này có thể khiến Meta mất hơn 10 tỉ USD doanh thu.

Trong khi Facebook có dấu hiệu chững lại thì TikTok - ứng dụng video ngắn từ Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh và mạnh về người dùng cũng như doanh thu quảng cáo. Một đối thủ khác là Google, tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2021 cũng tăng mạnh 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các khó khăn về kinh doanh mà điển hình là lợi nhuận đối với Facebook bắt đầu lộ ra, trong khi mạng xã hội này trong suốt 3 năm qua đã “gây hấn” với dư luận, công luận và người dùng cũng như chính quyền, lập pháp tại Mỹ và nhiều quốc gia Châu Âu.

Facebook dính hàng loạt vụ tố từ nội bộ bởi nhân viên cũ, gây lo ngại trong dư luận về một phương châm kinh doanh của Mark Zuckerberg đặt lợi nhuận lên hàng đầu bất chấp sự an toàn, riêng tư về dữ liệu của người dùng.

Trên thực tế, không chỉ người dùng trên toàn cầu mà ngay tại Việt Nam, Facebook ngày càng lộ rõ sự chèn ép và bất chấp, dùng thuật toán bóp nghẹt tỉ lệ tiếp cận của các nội dung đăng tải từ người dùng nhằm buộc người dùng cá nhân hay doanh nghiệp mua lượt quảng cáo, từ đó giúp Facebook gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Cho tới thời điểm này, Facebook có lẽ là mạng xã hội đang gây ra phản ứng tiêu cực nhiều nhất, rộng nhất và cũng trầm trọng nhất trên toàn cầu. Một số chiến dịch kêu gọi không dùng Facebook đã diễn ra dù chưa quá mạnh mẽ.

Từ việc Facebook từ bỏ dự án tiền số Diem (tên trước đó là Libra) cho đến kết quả kinh doanh quý IV/2021 gây thất vọng, không gì rõ hơn chính là lời cảnh báo nhãn tiền cho mạng xã hội này về triết lý kinh doanh vì lợi nhuận bằng mọi giá từ thuyền trưởng Mark Zuckerberg của họ.

Từ triết lý kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận cho đến chính sách đối với người dùng của Facebook đang dần hiện rõ hệ lụy “gậy ông đập lưng ông” cho dù họ đang hướng đến nền tảng vũ trụ ảo (metaverse) nhằm mở đường hướng mới tăng nguồn thu trong kinh doanh.

Nhưng vấn đề là, nền tảng mới của Facebook sẽ khiến người dùng ngại ngần, lo lắng hơn vì những gì mạng xã hội này đã bất chấp trong thời gian qua.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dự án tiền số của Facebook: Đổ vỡ vì tham vọng gây lo lắng

Thế Lâm |

Dự án tiền số Diem của Facebook đã có kết cục đổ vỡ khi được bán lại cho một bên khác với mức giá 182 triệu USD. Bởi Diem, từ khi còn mang tên Libra, đã thể hiện một tham vọng thay thế khiến một số chính quyền lo lắng.

Doanh thu tỉ USD, mỗi năm Google, YouTube, Facebook… chỉ nộp 1.000 tỉ đồng tiền thuế!

Lan Hương |

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất trong khu vực ASEAN. Thậm chí, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng đối với Facebook, là đầu tàu có doanh thu lớn nhất ở Đông Nam Á, theo một báo cáo tài chính của Facebook được công bố gần đây. Năm 2021, các ông lớn như Google, YouTube, Facebook... đã nộp 1.314 tỉ đồng tiền thuế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, số thuế thu được chưa tương xứng với doanh thu, cũng như tiềm năng của thương mại điện tử và đặc biệt là vấn đề thương mại xuyên biên giới.

Facebook đối diện vụ kiện tập thể 3,2 tỉ USD ở Anh

Bảo Châu |

Gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 3,2 tỉ USD tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Dự án tiền số của Facebook: Đổ vỡ vì tham vọng gây lo lắng

Thế Lâm |

Dự án tiền số Diem của Facebook đã có kết cục đổ vỡ khi được bán lại cho một bên khác với mức giá 182 triệu USD. Bởi Diem, từ khi còn mang tên Libra, đã thể hiện một tham vọng thay thế khiến một số chính quyền lo lắng.

Doanh thu tỉ USD, mỗi năm Google, YouTube, Facebook… chỉ nộp 1.000 tỉ đồng tiền thuế!

Lan Hương |

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất trong khu vực ASEAN. Thậm chí, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng đối với Facebook, là đầu tàu có doanh thu lớn nhất ở Đông Nam Á, theo một báo cáo tài chính của Facebook được công bố gần đây. Năm 2021, các ông lớn như Google, YouTube, Facebook... đã nộp 1.314 tỉ đồng tiền thuế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, số thuế thu được chưa tương xứng với doanh thu, cũng như tiềm năng của thương mại điện tử và đặc biệt là vấn đề thương mại xuyên biên giới.

Facebook đối diện vụ kiện tập thể 3,2 tỉ USD ở Anh

Bảo Châu |

Gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 3,2 tỉ USD tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.