Facebook bàng quan, người dùng càng không thể chủ quan!

Thế Lâm |

Lao Động đã có bài viết về việc Facebook để rò rỉ thông tin tài khoản của hơn 500 triệu người dùng Facebook. Cho dù trong danh sách chưa có các thông tin tài khoản người dùng tại Việt Nam, nhưng không vì thế chủ quan.

Thông tin rò rỉ có thể bị dùng cho mục đích xấu

Như đã đề cập, những thông tin của người dùng Facebook bị rò rỉ thuộc 106 quốc gia, trong đó quốc gia nhiều nhất có tới hơn 30 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin.

Khác hẳn lần rò rỉ 87 triệu thông tin tài khoản của người dùng Facebook cho phía Cambridge Analytica vào năm 2018, lần này các thông tin bị rò rỉ có mức độ nghiêm trọng và tính nhạy cảm cao hơn. Cụ thể, đó là số điện thoại, email, họ và tên đầy đủ, thậm chí đến vị trí, ngày tháng năm sinh, thông tin tài khoản Facebook…

Những thông tin trên sau khi tin tặc thu thập được và bán lại cho bên thứ ba có thể sử dụng vào nhiều việc.

Theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, mục đích sử dụng phổ biến và cũng “nhẹ nhàng” nhất là được dùng trong quảng cáo. Nghĩa là, nhiều tổ chức, doanh nghiệp khi có được dữ liệu của 535 triệu người dùng Facebook, có thể thiết kế các thông tin quảng cáo, truyền thông theo diện rộng hoặc theo từng nhóm đối tượng phù hợp với lứa tuổi, nghề nghiệp, quốc gia lãnh thổ…

Thế nhưng, đối với các dữ liệu như số điện thoại, email, thông tin tài khoản Facebook, đối tượng hoàn toàn có thể sử dụng vào để kết nối với những người trong danh sách bạn bè của tài khoản bị đánh cắp dữ liệu để lừa đảo.

Facebook xem như chuyện đã qua, nhưng người dùng vẫn trong nguy cơ

Dư luận người dùng, giới truyền thông và các tổ chức bảo mật quốc tế đã phản ứng mạnh đối với Facebook sau khi người phát ngôn của mạng xã hội toàn cầu này cho rằng vụ việc rò rỉ đã là vấn đề cũ từ năm 2019 và đã được khắc phục.

Tuy nhiên, Facebook khắc phục như thế nào không được nói rõ, song hệ lụy của việc để lộ lọt dữ liệu thì cho tới hiện tại người dùng có thể vẫn còn gặp phiền nhiễu, thậm chí tiền mất tật mang nếu các thông tin rò rỉ được đối tượng xấu mang ra để lừa đảo người khác.

Chính vì thế, theo chuyên gia Thắng, người dùng tốt nhất nên rà soát lại tài khoản của mình. Việc cần làm ngay là đặt lại mật khẩu, nên đặt mật khẩu 2 lớp có tính bảo mật cao.

Trong khi đó, trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Tuấn Anh – Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav – khuyến cáo, người dùng Facebook cũng nên xem lại các thông tin được cài đặt ở chế độ công khai trên tài khoản Facebook.

Ông Tuấn cũng lưu ý rằng, có thể một số thông tin trước đây được cho là bình thường, được cài đặt ở chế độ công khai không còn phù hợp nữa, thì nay nên được điều chỉnh sang chế độ riêng tư để bảo mật và cũng tránh để cho đối tượng thu thập và sử dụng cho các mục đích xấu.

Một vấn đề được ông Thắng nêu ra là, cộng đồng cũng nên tính đến việc yêu cầu Facebook phải chịu trách nhiệm bằng cách bồi thường thiệt hại cho các vụ để rò rỉ thông tin người dùng.

Facebook từng bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ phạt đến 5 tỉ USD do vụ rò rỉ dữ liệu 87 triệu tài khoản vào năm 2018. Tuy nhiên, theo ông Thắng, cần phải buộc Facebook bồi thường trực tiếp cho người dùng và cũng là các bị hại. Bởi người dùng chứ không phải ai khác phải chịu thiệt hại trong các vụ Facebook để lộ lọt thông tin tài khoản Facebook của họ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ dữ liệu: Lộ lọt từ hệ thống

Thế Lâm |

Trong một vụ bê bối mới nhất, khoảng 535 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ dữ liệu, được hacker công khai trên diễn đàn R*** (viết tắt).

Facebook bị chê trách về phản ứng với tin rò rỉ dữ liệu nửa tỉ người dùng

Thanh Hà |

Trong vụ rò rỉ dữ liệu Facebook khổng lồ gồm thông tin cá nhân của hơn 533 triệu người dùng ở 106 quốc gia. Dữ liệu được đăng trên một diễn đàn dành cho tin tặc.

Facebook rò rỉ dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng

Phương Linh |

Dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng Facebook đã được tìm thấy trên một website dành cho tin tặc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hơn 500 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ dữ liệu: Lộ lọt từ hệ thống

Thế Lâm |

Trong một vụ bê bối mới nhất, khoảng 535 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ dữ liệu, được hacker công khai trên diễn đàn R*** (viết tắt).

Facebook bị chê trách về phản ứng với tin rò rỉ dữ liệu nửa tỉ người dùng

Thanh Hà |

Trong vụ rò rỉ dữ liệu Facebook khổng lồ gồm thông tin cá nhân của hơn 533 triệu người dùng ở 106 quốc gia. Dữ liệu được đăng trên một diễn đàn dành cho tin tặc.

Facebook rò rỉ dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng

Phương Linh |

Dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng Facebook đã được tìm thấy trên một website dành cho tin tặc.