F0 ồ ạt đổ tiền vào chứng khoán, nhà đầu tư vay 81.000 tỉ đồng margin

Hương Nguyễn |

Hàng nghìn tỉ đồng margin đang được các nhà đầu tư vay thông qua các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, tổng dư nợ vay margin hiện vẫn ở mức cho phép.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK cho biết, vốn chủ sở hữu của các CTCK hiện nay là 87.000 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.12 tổng dư nợ margin hiện nay là gần 81.000 tỉ. Theo quy định, CTCK không được cho vay quá 2 lần vốn chủ, do đó margin tổng trên thị trường chưa đến 1 lần vốn chủ sở hữu của các CTCK. Như vậy là vẫn đúng theo quy định.

Dư nợ kí quỹ tăng theo thanh khoản, hiện nay thanh khoản thị trường 2020 tăng 59,3% thì margin tăng 58,6% so với cùng kỳ 2019. Theo quan điểm của UBCK, CTCK quản lý margin tương đối tốt, pháp lý cho vấn đề quản lý rủi ro khá tốt. Trước đây CTCK quản lý margin bằng ghi sổ nhưng giờ hoạt động chuyên nghiệp hơn bằng hệ thống, báo ngay với khách hàng để giảm thiệt hại và rủi ro.

"Hiện nay, dòng tiền mới vào nhiều, do đó khó để nói thị trường nóng hay không nóng, nhiều người biết đến TTCK hơn và đó là điểm đáng mừng. Thực sự người dân thấy đây là kênh đầu tư tương đối tốt và thị trường thực sự minh bạch hơn và thanh khoản hơn. Chính phủ giao UBCK năm 2025 tỉ trọng người tham gia thị trường 3% dân số, tương đương 5 triệu tài khoản. Chúng tôi cho rằng mối lo margin hiện nay không phải là vấn đề lớn", ông Sơn nói.

Thị trường hiện nay râm ran thông tin siết dòng vốn vay vào TTCK, trao đổi thông tin với phóng viên, Chủ tịch UBCK Nhà nước Trần Văn Dũng cho biết, không có việc siết chặt hơn dòng vốn vào TTCK của NHNN. Ông Dũng cho rằng hiện nay các quy định về cho vay chứng khoán của NHNN đã rất chặt chẽ, và UBCK tin rằng việc siết vốn vào TTCK không chặt chẽ thêm và thậm chí còn hi vọng sẽ nới điều kiện.

"UBCK mong muốn được nới rộng hơn vì lượng vốn cho các cá nhân và CTCK để vay margin chiếm tỉ trọng cực nhỏ trong tín dụng của hệ thống ngân hàng, cỡ khoảng 0,3% tổng hạn mức tín dụng. Tỉ lệ nợ xấu rất nhỏ", ông Dũng chia sẻ.

Đồ thị chỉ số chứng khoán VN-Index trong 6 tháng qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị chỉ số chứng khoán VN-Index trong 6 tháng qua. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo UBCK cho biết tỉ lệ margin từ tháng 7.2020 đến nay mặc dù tăng nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trên TTCK. Margin tăng nhiều kéo theo những rủi ro tiềm ẩn khi thị trường có xu hướng đảo chiều.

"Có 2 giải pháp cơ bản để quản lý margin: Thứ nhất CTCK có hệ thống quản trị rủi ro trong việc cho vay margin, vài năm gần đây UBCK đi kiểm tra margin tại các CTCK rất mạnh và phạt nhiều CTCK vi phạm do đó cơ chế quản lý margin của các CTCK đã được cải thiện khá mạnh. Các CTCK cho vay margin lớn đã cho vay rất chọn lọc. Thứ hai, hơn ai hết các NĐT phải quản lý rủi ro của mình. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy các CTCK cẩn trọng hơn cho vay margin nhiều, một số NĐT mới họ vay từ nguồn cá nhân với nhau thì các đối tượng đó có nhiều rủi ro và chúng ta nên có cảnh báo", ông Dũng chia sẻ.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bầu Thuỵ trúng đậm khi cổ phiếu THD “tăng bằng lần”

Hương Nguyễn |

Giá cổ phiếu của Thaiholdings (mã HNX: THD) gây chú ý trên thị trường chứng khoán do tăng kịch trần trong nhiều phiên liên tiếp. Cùng với đó, giá trị tài sản của bầu Thuỵ tăng đột biến.

Chứng khoán tuần mới: Khả năng cao vượt đỉnh 1.200 điểm?

Thế Lâm |

Cuối tuần, giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021 (4-8.1), khi VN-Index còn cách đỉnh 1.200 hơn 32 điểm thì các dự báo cho rằng tuần sau đó chỉ số khả năng sẽ vượt đỉnh.

Các mã chứng khoán “tăng bằng lần”, cao hơn lãi suất ngân hàng

Hương Nguyễn |

Thị trường chứng khoán sốt xình xịch áp sát mốc 1200 điểm, nhà đầu tư F0 đua nhau mở tài khoản. Dòng tiền đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục giảm. Có mã cổ phiếu trong tuần qua ghi nhận mức tăng 110%.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bầu Thuỵ trúng đậm khi cổ phiếu THD “tăng bằng lần”

Hương Nguyễn |

Giá cổ phiếu của Thaiholdings (mã HNX: THD) gây chú ý trên thị trường chứng khoán do tăng kịch trần trong nhiều phiên liên tiếp. Cùng với đó, giá trị tài sản của bầu Thuỵ tăng đột biến.

Chứng khoán tuần mới: Khả năng cao vượt đỉnh 1.200 điểm?

Thế Lâm |

Cuối tuần, giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021 (4-8.1), khi VN-Index còn cách đỉnh 1.200 hơn 32 điểm thì các dự báo cho rằng tuần sau đó chỉ số khả năng sẽ vượt đỉnh.

Các mã chứng khoán “tăng bằng lần”, cao hơn lãi suất ngân hàng

Hương Nguyễn |

Thị trường chứng khoán sốt xình xịch áp sát mốc 1200 điểm, nhà đầu tư F0 đua nhau mở tài khoản. Dòng tiền đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục giảm. Có mã cổ phiếu trong tuần qua ghi nhận mức tăng 110%.