Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Lan Hương |

Liên tiếp hoãn tổ chức đại hội cổ đông, tình hình nhân sự cấp cao phức tạp, nợ xấu ngân hàng Eximbank tăng mạnh là những vấn đề ngân hàng này đang gặp phải.

Cổ đông "đau đầu" chuyện nhân sự cấp cao Eximbank

Câu chuyện nhân sự cấp cao hội đồng quản trị Eximbank tiếp tục là tâm điểm sự chú ý khi một số cổ đông lớn gửi văn bản tới Hội đồng quả trị và Ban kiểm soát ngân hàng.

Đại diện các cổ đông sở hữu trên 10% vốn của Eximbank vừa có đề nghị hội đồng quản trị đưa vào chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2020 việc miễn nhiệm đối với 4 thành viên HĐQT là các ông Yasuhiro Saitoh, Lê Minh Quốc, Cao Xuân Ninh và Lê Văn Quyết. Đại hội cổ đông thường niên dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 15.12 tới đây tại Hà Nội

Trước đó, cổ đông chiến lược nước ngoài là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yêu cầu hội đồng quản trị bổ sung nội dung vào Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 việc thanh lọc hội đồng quản trị thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên.

Liên tiếp trong thời gian qua, Đại hội cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường của Eximbank nhiều lần bị hoãn.

Lần thứ nhất đại hội cổ đông bất thường hoãn vì không đủ tỉ lệ để tiến hành. Lần thứ 2 và thứ 3, Đại hội cổ đông thường niên hoãn vì lý do tương tự. Lần thứ 4, đại hội cổ đông thường niên dự kiến họp vào 17.8 lại tiếp tục bị hoãn vì lý do dịch COVID-19.

Cuối tháng 7, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (nắm giữ 15% vốn cổ phần Eximbank) đã có văn bản yêu cầu Eximank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 trước đại hội cổ đông thường niên lần 2.

Lý do SMBC nêu ra là đại hội cổ đông bất thường nhằm giải quyết các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Do vậy đại hội cổ đông bất thường phải được tiến hành trước, giải quyết xong tất cả vấn đề của năm tài chính 2019, trước khi chuyển qua xem xét các vấn đề của năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Ghế nóng” Chủ tịch hội đồng quản trị của Eximbank cũng liên tiếp thay đổi trước đó. Sau khi ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch Eximbank kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 4.2015, ông Lê Minh Quốc được bầu vào vị trí thay thế.

Câu chuyện phức tạp quanh Eximbank - Nam A Bank cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Bà Lương Cẩm Tú từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Nam A Bank và là người đại diện phần vốn Nam A Bank tại Eximbank được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank ngày 22.3.2019.

Nhưng ông Lê Minh Quốc đã gửi đơn kiện lên tòa án do không đồng ý quyết định này.

Từ tháng 3-5.2019, vị trí Chủ tịch Eximbank thuộc về ông Lê Minh Quốc, rồi chuyển sang bà Lương Thị Cẩm Tú, rồi lại trở về tay ông Lê Minh Quốc.

Sau đó ông Cao Xuân Ninh tiếp quản ghế chủ tịch HĐQT.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, vị trí Chủ tịch HĐQT đề tên ông Yasuhiro Saitoh.

Nợ xấu Eximbank tăng nhanh, đặc biệt nợ khả năng mất vốn

Do nhân sự cấp cao liên tục biến động, kết quả kinh doanh của Eximbank cũng bị ảnh hưởng không ít.

Phân tích nợ xấu của Eximbank tính tới hết 30.9.2020, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ xấu tăng xấp xỉ 29% từ hơn 1933 tỉ đồng lên khoảng 2491 tỉ.

Bảng so sánh chất lượng nợ xấu của Eximbank tính tới thời điểm 30.9.2020 và thời điểm 31.12.2019 Ảnh: Lan Hương
Bảng so sánh chất lượng nợ xấu của Eximbank tính tới thời điểm 30.9.2020 và thời điểm 31.12.2019 Ảnh: Lan Hương

Trong cơ cấu nợ, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 25,7%. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 67,1%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng vọt 279,4% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 98,9%.

So sánh chất lượng nợ xấu của Eximbank. Nguồn: BCTC do LDO tổng hợp
So sánh chất lượng nợ xấu của Eximbank. Nguồn: BCTC do LDO tổng hợp

Đáng chú ý, trong quý III/2020, tỉ lệ nợ xấu của Eximbank tăng lên 2,46% (so với mức 1,71% vào cuối năm 2019).

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước nói gì về nguyên nhân nợ xấu bật tăng?

Hương Nguyễn |

Có tới 14/16 ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh trong quý III nợ xấu tăng trung bình 30%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói gì về điều này?

Đại hội cổ đông Eximbank tiếp tục hoãn do dịch COVID-19

Gia Miêu |

Eximbank vừa thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 lần 3 được dự kiến tổ chức ngày 17.8.2020 tại Hà Nội.

Nợ xấu của TPBank tăng vọt 53% trong quý I/2020

Lan Hương |

Nợ xấu ngân hàng TPBank (mã HOSE: TPB) tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước nói gì về nguyên nhân nợ xấu bật tăng?

Hương Nguyễn |

Có tới 14/16 ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh trong quý III nợ xấu tăng trung bình 30%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói gì về điều này?

Đại hội cổ đông Eximbank tiếp tục hoãn do dịch COVID-19

Gia Miêu |

Eximbank vừa thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 lần 3 được dự kiến tổ chức ngày 17.8.2020 tại Hà Nội.

Nợ xấu của TPBank tăng vọt 53% trong quý I/2020

Lan Hương |

Nợ xấu ngân hàng TPBank (mã HOSE: TPB) tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2020.