Có thể nói lịch sử EVNNPC có từ rất lâu về trước, năm 1892 khi thực dân Pháp đã xây dựng những công trình sơ khai cấp điện cho miền Bắc Việt Nam và phôi thai ra Công ty điện lực miền Bắc. Suốt chiều dài thời gian ấy, song hành cùng sự ra đời và đấu tranh của Nhà nước Việt Nam bây giờ, bất cứ sự kiện nào cũng đều có dấu ấn của EVNNPC.
Khi thống nhất đất nước, thành lập 2 tổng công ty điện lực còn lại, cũng chính EVNNPC đã chia sẻ nguồn nhân lực của mình. Những công trình đầu tư xây dựng quan trọng nhất trong lĩnh vực điện cũng đều có dấu ấn của EVNNPC, ví dụ như Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, các công trình 220 kV truyền tải và đặc biệt là công trình đường dây truyền tải siêu cao áp 500 kV Bắc Nam với chiều dài gần 1.500km và 4 trạm biến áp 500kV…
Những công trình đó ra đời vào thời điểm EVNNPC được giao nhiệm vụ thực hiện và tới nay EVNNPC đã hoàn thành sứ mệnh truyền tải phát điện của mình để tiến sang một sai đoạn mới trên địa bàn miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào về tất cả những bước đường phát triển đã qua.
Thời gian qua, thách thức khó khăn muôn vàn, lớn nhất là
Chúng tôi xác định phải vượt lên trên chính bản thân mình. Còn nhiều chỉ tiêu mà chúng tôi đánh giá cần phải hoàn thành để rút ngắn khoảng cách giữa EVNNPC, ngành điện Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là hai chỉ tiêu năng suất lao động và độ hài lòng của khách hàng.
nguồn lực bị hạn chế vì EVNNPC có bề dày lịch sử, trong những năm sau thống nhất đất nước, nguồn lực vật chất rất hạn hẹp, điều kiện về đào tạo cán bộ cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, với truyền thống của mình và sự nỗ lực vươn lên với tinh thần vì dòng điện cho Tổ quốc mà EVNNPC đã hoàn thành sứ mệnh được giao.
Tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất để có được những thành quả như ngày hôm nay là tính truyền thống của EVNNPC. Người lao động EVNNPC đều rất tự hào về truyền thống của mình. Là đơn vị ra đời đầu tiên, gánh trên vai nhiệm vụ, sứ mệnh được Đảng và Chính phủ tin tưởng. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hết sức mạnh của mình để phụng sự Tổ quốc, xứng đáng với nhiệm vụ to lớn được giao phó. Tôi nghĩ rằng đấy là chìa khóa then chốt để toàn bộ cán bộ công nhân viên ngành điện hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2019, thách thức lớn nhất của EVNNPC là nhu cầu về điện với sự phát triển kinh tế và cho đời sống của nhân dân tăng trưởng rất cao.Trong khi đó những công trình nguồn điện, lưới điện cần thiết phải đầu tư theo quy hoạch điện quốc gia nhiều công trình không đảm bảo tiến độ, đó là thách thức lớn nhất.
Thách thức thứ hai là ngành điện bước sang giai đoạn quyết định, đặc biệt là khối phân phối điện. Theo đề án về phát triển thị trường điện cạnh tranh thì năm 2020 và 2021 sẽ tiến hành tái cơ cấu khối các tổng công ty phân phối điện để hình thành 2 thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Điều đó đòi hỏi các tổng công ty phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để bước vào giai đoạn mới và EVNPC cũng đã sẵn sàng.