EVNNPC nhận Huân chương lao động hạng nhì đúng dịp kỷ niệm 50 thành lập

Đ.T |

Sáng 4.10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Suốt bề dày lịch sử của mình, EVNNPC đã luôn hoàn thành sứ mệnh được giao, được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng. Tại buổi lễ kỷ niệm sáng nay, EVNNPC vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

 
50 năm chiến đấu, xây dựng, phát huy

Mặc dù đến năm 1969, Công ty Điện lực miền Bắc, tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mới ra đời, nhưng sự hình thành của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được bắt đầu từ ngay sau  khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Công hòa tiếp quản các thành phố lớn ở miền Bắc vĩ tuyến 17. Suốt thời gian sau đó, cùng với giai đoạn chiến tranh bảo vệ  đất nước, EVNNPC đã phải hoạt động trong thử thách vừa sản xuất vừa chiến đấu.

Ngày 6.10.1969, Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hôm nay được thành lập, hoạt động với đầy đủ tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp Nhà nước chuyên trách lĩnh vực điện. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Điện lực Việt Nam.

Sau khi thống nhất đất nước, ngành Điện lực Việt Nam được chia thành 3 Công ty Điện lực quản lý tương ứng với 3 miền: Bắc-Trung-Nam. Với sự nỗ lực của CB,CNV Công ty Điện lực miền Bắc đã luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, ngành điện phải đối mặt với những thách thức về đáp ứng nhu cầu sử dụng điện.

Người lao động EVNNPC tự hào mang dòng điện tới những địa bàn khó khăn nhất, kể cả nơi núi cao,  đảo xa. Ảnh: EVNNPC
Người lao động EVNNPC tự hào mang dòng điện tới những địa bàn khó khăn nhất, kể cả nơi núi cao, đảo xa. Ảnh: EVNNPC
Lá cờ đầu của ngành điện lực

Từ năm 2010, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức theo hình thức Công ty TNHH MTV và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Việc chuyển đổi mô hình đánh dấu một bước trưởng thành lớn trong sự phát triển của Tổng Công ty cả về lượng và chất, đáp ứng xu thế phát triển của nền kinh tế.

Liên tục trong nhiều năm, EVNNPC luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng do EVN giao. Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện cho khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nâng cao điện thương phẩm và giá bán điện. EVNNPC luôn là đơn vị có tốc độ tăng thương phẩm và doanh thu cao nhất trong EVN với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm của các Công ty Điện lực.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển EVNNPC đã đóng góp rất lớn vào công cuộc chiến đấu, bảo vệ và phát triển đất nước. Ảnh: EVNNPC
Trải qua 50 năm hình thành và phát triển EVNNPC đã đóng góp rất lớn vào công cuộc chiến đấu, bảo vệ và phát triển đất nước. Ảnh: EVNNPC

Lịch sử dòng điện cách mạng đầu tiên được khởi đầu từ việc hình thành doanh nghiệp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam mang tên : Công Ty Điện lực tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày nay đồng thời cũng là tiền thân của ngành Điện Việt Nam- EVN. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dòng điện ấy được hun đúc từ truyền thống anh hùng và liên tục được nuôi dưỡng bởi dòng nhiệt huyết đầy sáng tạo qua các thế hệ. Kiên cường trong chiến tranh, quyết liệt và sáng tạo trong đổi mới, vững vàng trong hội nhập là những phẩm chất làm nên một EVNNPC gánh vác sứ mệnh lịch sử Đảng và Nhân dân giao phó, tin cậy.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

EVNNPC - Tự hào truyền thống 50 năm hình thành và phát triển

Đức Thành (t/h) |

Năm 2019 ghi dấu mốc nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Là đơn vị điện lực có bề dày lịch sử, cùng đất nước trải qua những thăng trầm trong suốt 2 cuộc chiến tranh vệ quốc, người lao động EVNNPC đều rất tự hào với truyền thống của mình. Chia sẻ cùng Báo Lao Động, Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết:

EVNNPC - 50 năm hình thành bản sắc

Duy Thiên |

Qua 50 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty điện lực miền Bắc(EVNNPC) đã tạo dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện. Bản sắc đó không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành động lực để mỗi người lao động của EVNNPC nỗ lực phấn đấu hơn để giữ gìn và phát huy sức mạnh tập thể.

EVNNPC ngày càng được khách hàng hài lòng nhờ ứng dụng công nghệ

Đức Thành |

Ngành điện đang đứng trước nhiều lợi thế nhờ ứng dụng tốt công nghệ, đồng thời cũng có nhiều thách thức đặt ra. Một trong những đơn vị sẵn sàng “vươn mình”, đi đầu trong việc đối mặt với những thách thức đó là Tổng công ty Điện lực miền Bắc – EVNNPC.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

EVNNPC - Tự hào truyền thống 50 năm hình thành và phát triển

Đức Thành (t/h) |

Năm 2019 ghi dấu mốc nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Là đơn vị điện lực có bề dày lịch sử, cùng đất nước trải qua những thăng trầm trong suốt 2 cuộc chiến tranh vệ quốc, người lao động EVNNPC đều rất tự hào với truyền thống của mình. Chia sẻ cùng Báo Lao Động, Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết:

EVNNPC - 50 năm hình thành bản sắc

Duy Thiên |

Qua 50 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty điện lực miền Bắc(EVNNPC) đã tạo dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện. Bản sắc đó không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành động lực để mỗi người lao động của EVNNPC nỗ lực phấn đấu hơn để giữ gìn và phát huy sức mạnh tập thể.

EVNNPC ngày càng được khách hàng hài lòng nhờ ứng dụng công nghệ

Đức Thành |

Ngành điện đang đứng trước nhiều lợi thế nhờ ứng dụng tốt công nghệ, đồng thời cũng có nhiều thách thức đặt ra. Một trong những đơn vị sẵn sàng “vươn mình”, đi đầu trong việc đối mặt với những thách thức đó là Tổng công ty Điện lực miền Bắc – EVNNPC.