"EVN không còn độc quyền trong khâu mua buôn điện"

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không còn giữ vai trò độc quyền trong trong khâu mua buôn điện. Thay vào đó có thêm 5 Tổng Công ty điện lực tham gia mua điện trên thị trường điện.

Lộ trình phát triển thị trường bán buôn điện ra sao?

Sáng nay (7.9), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên giải trình về "thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".

Tại phiên giải trình, nhiều Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi lộ trình phát triển thị trường bán buôn điện "liệu có đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra; có xóa bỏ được vai trò độc quyền của EVN?".

Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, thị trường điện lực cạnh tranh phát triển qua 3 cấp độ: Phát điện cạnh tranh; bán buôn điện cạnh tranh và bán lẻ điện cạnh tranh.

Trên cơ sở quy định tại Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành trong giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2018, vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ ngày 1.1.2019.

Các Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về thị trường bán buôn điện. Ảnh: C.Ngô
Các Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về thị trường mua buôn điện của EVN. Ảnh: C.Ngô

Kết quả là hiện nay, khâu phát điện và khâu mua buôn điện đã vận hành theo cơ chế thị trường, tạo môi trường minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện.

Về cạnh tranh trong khâu phát điện, theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, số lượng các nhà máy điện tham gia thị trường điện đã tăng; nếu như năm 2012 mới chỉ có 32 nhà máy điện với tổng công suất là 9.200MW tham gia thị trường điện, đến nay đã tăng lên thành 100 nhà máy điện.

Về cạnh tranh khâu mua buôn điện, ông Trần Tuấn Anh khẳng định: "EVN không còn giữ vai trò độc quyền trong khâu mua buôn điện, thay vào đó có thêm 5 Tổng Công ty điện lực tham gia mua điện trên thị trường điện, cũng như trực tiếp ký hợp đồng song phương với các nhà máy điện.

"Về cơ bản, thị trường điện đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, thực tế thị trường cũng đã bộc lộ một số tồn tại, như tỉ lệ các nhà máy điện chưa tham gia thị trường điện còn lớn, hạ tầng chưa đáp ứng các yêu cầu, thị trường chưa đưa ra được tín hiệu để thu hút đầu tư vào ngành điện, chưa có cơ chế hấp dẫn để thu hút các khách hàng lớn tham gia thị trường bán buôn cạnh tranh", ông Tuấn Anh nói.

Bộ trưởng Công Thương cho biết, để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư vào ngành điện, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả của các đơn vị điện lực đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ mạnh mẽ về thể chế, các cơ chế đi kèm về tổ chức, tài chính, cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân trong nước và ngoài nước.

Riêng trong lĩnh vực thị trường điện, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh công khai, minh bạch có sự tham gia rộng rãi của các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế tư nhân và Nhà nước, đồng thời triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Tại sao giá điện sản xuất thấp hơn giá điện bình quân?

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đặt câu hỏi: "Tại sao việc bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, bù giá cho ngành sản xuất hiện vẫn đang được áp dụng, việc này có phù hợp với thực tế sử dụng điện cũng như quy định không?

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: C.Ngô
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: C.Ngô

Người đứng đầu Bộ Công Thương lý giải, lý do giá điện cho nhóm ngành sản xuất thấp hơn so với giá bán lẻ điện bình quân, vì có nhiều khách hàng trong ngành sản xuất mua điện ở cấp trung áp hoặc cao áp có giá điện thấp hơn giá điện ở cấp hạ áp, do khách hàng phải đầu tư đường dây và trạm biến áp riêng.

Trong khi các khách hàng sinh hoạt và phần lớn khách hàng kinh doanh và hành chính sự nghiệp mua điện ở cấp hạ áp 0,4kV, ngành điện đầu tư đường dây và trạm biến áp đến tận cấp điện áp 0,4kV.

"Giá điện là đầu vào quan trọng của nhiều ngành sản xuất, do vậy việc duy trì giá điện cho các ngành sản xuất theo cơ chế hiện hành phù hợp với quy định về chính sách giá điện tại Luật Điện lực, là sự hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp phát triển", ông Trần Tuấn Anh khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hóa đơn điện tăng "sốc": EVN nhận khuyết điểm và sẽ điều chỉnh lại quy trình

Cường Ngô |

Theo đại diện EVN, đâu đó, có những nhân viên phúc tra số điện làm chưa tròn vai, dẫn đến sai số, khiến người dân bức xúc.

EVN nói gì về việc cung cấp "combo" từ công tơ đến dây dẫn

Cường Ngô |

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về hiện nay ngành điện cung cấp "combo" từ công tơ đến dây dẫn, đại diện EVN cho biết, theo quy định của Luật Điện lực, đơn vị bán hàng phải cung cấp và lắp đặt hệ thống đo đếm, cho nên việc lắp đặt công tơ là trách nhiệm của ngành điện lực, đã được luật định.

Liên tiếp các vụ ghi sai số điện, EVN nói chỉ là "sai sót cá nhân"

Phạm Dung |

Với các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh…, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm Giám đốc và các cá nhân liên quan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hóa đơn điện tăng "sốc": EVN nhận khuyết điểm và sẽ điều chỉnh lại quy trình

Cường Ngô |

Theo đại diện EVN, đâu đó, có những nhân viên phúc tra số điện làm chưa tròn vai, dẫn đến sai số, khiến người dân bức xúc.

EVN nói gì về việc cung cấp "combo" từ công tơ đến dây dẫn

Cường Ngô |

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về hiện nay ngành điện cung cấp "combo" từ công tơ đến dây dẫn, đại diện EVN cho biết, theo quy định của Luật Điện lực, đơn vị bán hàng phải cung cấp và lắp đặt hệ thống đo đếm, cho nên việc lắp đặt công tơ là trách nhiệm của ngành điện lực, đã được luật định.

Liên tiếp các vụ ghi sai số điện, EVN nói chỉ là "sai sót cá nhân"

Phạm Dung |

Với các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh…, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm Giám đốc và các cá nhân liên quan.